Con đẻ của quyền lực là…

Quyền lực chính trị đẻ ra chức quyền và hệ quả là chạy chức, chạy quyền. Quyền lực lập pháp đẻ ra chạy quyền lợi. Con đẻ của quyền lực là tham nhũng.

“Quyền lực chính trị đẻ ra chức quyền và hệ quả là chạy chức, chạy quyền. Quyền lực lập pháp đẻ ra chạy quyền lợi cho nhóm, ngành cục bộ. Quyền lực hành chính cũng đẻ ra chạy thủ tục. Quyền lực tư pháp đẻ ra chạy thắng kiện. Quyền lực kinh tế đẻ ra tham nhũng tài chính, thất thoát ngân sách. Quyền lực cuối cùng là thông tin cũng “sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ”… Vậy phòng ngừa thế nào?” – Ông Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương. plo.vn ngày 26/9

Nếu không muốn “đẻ vỡ kế hoạch” thì chỉ cần luật pháp đủ mạnh thôi ạ!

Con đẻ của quyền lực là… ảnh 1

“Tôi thấy việc kê khai tài sản của cán bộ hiện nay rất buồn cười và chả có giá trị gì đối với việc phòng chống tham nhũng. Bởi kê khai như thế nào dân không được biết. Do vậy, cần công khai toàn bộ thông tin kê khai tài sản của cán bộ lên mạng để nhân dân biết và giám sát. Đồng thời phải giải trình tài sản đó từ đâu mà có, mua khi nào… Nếu kê khai không trung thực thì Nhà nước tịch thu luôn, không khiếu nại.” – Luật sư Trương Thanh Đức – Đoàn luật sư TP Hà Nội. tuoitre.vn ngày 10/9

Thực ra, việc kê khai tài sản của cán bộ hiện nay không phải là rất buồn cười mà cười rất buồn ạ!

Con đẻ của quyền lực là… ảnh 2

Nguyên Thủy

Theo Đời sống
Tại sao không đánh thuế vàng?

Tại sao không đánh thuế vàng?

Các chuyên gia cho rằng, cần thiết phải đánh thuế vàng. Nhiều người mua vàng đầu cơ, mua bán nhằm sinh lời, khi đã kinh doanh cần phải chịu một số sắc thái thuế cho hoạt động đầu tư giống bất động sản, chứng khoán.
back to top