Cố vấn quân sự Nga giúp Trung Phi mở đường đưa hàng viện trợ Liên Hiệp Quốc đến thủ đô

(khoahocdoisong.vn) - Quân đội Cộng hòa Trung Phi, với sự hỗ trợ của các cố vấn quân sự và lính đánh thuê Nga, tiếp tục chiến dịch duy trì quyền kiểm soát ổn định đường cao tốc Bangui - Beloko.

Tuyến đường có ý nghĩa chiến lược, có tầm quan trọng sống còn với Trung Phi, do đây là tuyến vận chuyển thực phẩm và hàng hóa nhu yếu phẩm đến từ Cameroon. Lực lượng nổi dậ-y đang cố gắng chiếm quyền kiểm soát tuyến đường này.

Cố vấn Nga giúp lực lượng vũ trang Trung Phi mở đường tiếp vận về thủ đô Bangui

Cố vấn Nga giúp lực lượng vũ trang Trung Phi mở đường tiếp vận về thủ đô Bangui

Ngày 8.2, các lực lượng vũ trang Trung Phi (CAR) giải phóng hai thị trấn Bossembele & Yaloke. Đây là một thành công lớn, có tầm quan trọng chiến lược đối với việc phục hồi lại an ninh kể từ tháng 12, khi lực lượng nổi dậy tăng cường tấn công.

Quân đội Trung Phi, với sự giúp đỡ của cố vấn Nga, giành lại được 2 thị trấn then chốt

Quân đội Trung Phi, với sự giúp đỡ của cố vấn Nga, giành lại được 2 thị trấn then chốt 

Ngày 19/12/2020, lực lượng nổi dậy tiến hành cuộc tấn công, đánh chiếm hai phần ba lãnh thổ nước Cộng hòa Trung Phi với mục đích lật đổ Tổng thống Faustin Archange Touadéra.

Ngày 8/2, 14 xe tải viện trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc, được hộ tống bởi lực lượng mũ bảo hiểm xanh (Blue Helmets), Lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, tiến vào tuyến được vừa được khai thông đến thủ đô Cộng hòa Trung Phi. Trong số đó, 9 chiếc thuộc Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), số còn lại chứa trang thiết bị dành riêng của MINUSCA (Phái đoàn bình ổn Tổng hợp đa chiều).

Đây là đoàn xe viện trợ nhân đạo đầu tiên từ Cameroon đến Bangui kể từ tháng 1.2021, khi lực lượng nổi dậy tấn công vào tuyến đường bộ trục Beloko-Bangui (khoảng 583 km Tây Bắc Bangui). Một đoàn hộ tống Mũ bảo hiểm xanh MINUSCA trên cả đường bộ & đường không tạo điều kiện cho việc vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo từ đồn biên phòng Beloko đến thủ đô Cộng hòa Trung Phi.

Đoàn xe nhân đạo đầu tiên kể từ giữa tháng 12.

Đoàn xe nhân đạo đầu tiên kể từ giữa tháng 12.

Hơn 1600 xe vận tải bị chặn ở biên giới Cameroon kể từ tháng 12. Nhờ tuyến đường vận tải chiến lược này những mặt hàng thiết yếu mà Cộng hòa Trung Phi nhập khẩu sẽ đến được thủ đô quốc gia này.

Ngày 5/2 , Cộng hòa Trung Phi (CAR) quyết định mở rộng tình trạng khẩn cấp trong vòng sáu tháng trên cả nước khi cuộc chiến chống lại các nhóm nổi dậy vẫn tiếp tục. Các nhà lập pháp của quốc gia này tập trung trong một phiên họp toàn thể vào ngày 5/2 và thông qua dự luật ngày 21/1 về tình trạng khẩn cấp.

Tình hình ở Trung Phi (CAR), quốc gia không giáp biển ở châu Phi, trở nên tồi tệ sau khi cựu Tổng thống Francois Bozize từ chối ứng cử tổng thống tháng 12/2020. Tháng 2/2021, Liên minh Dân chủ Đối lập, bao gồm hơn một chục đảng phái chính trị, tuyên bố rút khỏi quy trình bầu cử hiện tại và bác bỏ kết quả bầu cử.

Lực lượng nổi dậy yêu cầu sự hỗ trợ từ Pháp, sử dụng tình huống Paris coi Nga là mối đe dọa đối với lợi ích của Pháp ở thuộc địa cũ, với hy vọng rằng Pháp sẽ can thiệp và viện trợ chống lại chính phủ.

Ngày 8/2, Phái bộ Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi chính thức thông báo về sự có mặt của đoàn xe viện trợ nhân đạo đầu tiên tại Bangui, kể từ khi quân nổi dậy phong tỏa thủ đô 50 ngày trước.

Cùng ngày, lực lượng vũ trang CAR với sự hỗ trợ của các cố vấn quân sự Nga giải phóng được hai thị trấn Bossembele và Yaloke

Theo TGO
back to top