Có phải ung thư là vô phương cứu chữa?

(khoahocdoisong.vn) - Ung thư không phải là căn bệnh vô phương cứu chữa. Theo tổ chức y tế thế giới, 1/3 ung thư có thể dự phòng được, 1/3 các loại ung thư có thể chữa khỏi nếu được phát hiện bệnh sớm

Hỏi: Tôi thấy một số người ở quê tôi khi phát hiện ung thư là về nhà không điều trị và một thời gian sau thì chết. Mọi người đều bảo, ung thư không thể chữa khỏi. Xin hỏi, có đúng vậy không?

Trần Mạnh Hải (Lào Cai)

GS.TS Nguyễn Bá Đức, nguyên Giám đốc Bệnh viện K: Ung thư không phải là căn bệnh vô phương cứu chữa. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 1/3 ung thư có thể dự phòng được, 1/3 các loại ung thư có thể chữa khỏi nếu được phát hiện bệnh sớm, điều trị kịp thời và bằng các phương pháp điều trị, chăm sóc, chúng ta có thể kéo dài thời gian và nâng cao chất lượng sống cho 1/3 số bệnh nhân ung thư còn lại.

Sàng lọc và phát hiện sớm luôn là một trong 4 ưu tiên của chương trình phòng chống ung thư các nước, đặc biệt là các nước phát triển. Nhiều loại ung thư có thể phát hiện sớm được như ung thư vú, cổ tử cung, khoang miệng, da, đại trực tràng...

Theo Đời sống
back to top