Cỏ nhân tạo có hại?

(khoahocdoisong.vn) - Sân cỏ nhân tạo bây giờ được làm khá cẩn thận và sử dụng phổ biến ở các khu vui chơi công cộng.

Hỏi: Ở công viên thường có các thảm cỏ nhân tạo, trẻ con chơi đùa rất nhiều. Xin hỏi loại cỏ nhân tạo đó có hại gì cho sức khỏe trẻ không?

Trần Bích Lan (Hà Nội)

PGS.TS Trịnh Lê Hùng, khoa Hóa, ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội: Sân cỏ nhân tạo bây giờ được làm khá cẩn thận và sử dụng phổ biến ở các khu vui chơi công cộng.

Việc chơi đùa ở sân cỏ này về cơ bản không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của trẻ. Cha mẹ nên chú ý vệ sinh sạch sẽ chân tay cho trẻ sau khi chơi đảm bảo vệ sinh. Chỉ đáng lưu ý có một số loại cỏ kém chất lượng như sợi cỏ nhân tạo không đủ tiêu chuẩn, ví dụ: thiếu chất kháng tia cực tím UV, chất chống lão hoá, phương pháp phối chế sợi cỏ nhân tạo không khoa học, nhiều chất phụ gia có chất lượng kém, ảnh hưởng của môi trường, như những khu vực có cường độ tia cực tím UV cao, mưa axit, ô nhiễm từ công nghiệp... là những nguyên nhân khiến người tiếp xúc bị ảnh hưởng đến sức khỏe khi tiếp xúc.

Theo Đời sống
back to top