Có nên cắt lông mi từ bé để có hàng mi dày và cong không?

Theo kinh nghiệm truyền miệng, nhiều bà mẹ ngay sau khi sinh đã cắt lông mi cho bé ngay với hy vọng mi của bé sẽ dài và cong.

Hỏi: Tôi sắp sinh con gái đầu lòng, có người khuyên khi mới sinh nếu cắt lông mi sẽ giúp cho hàng mi của bé sau này dài và cong. Sự thực ra sao? Xin quý báo tư vấn giúp.

Nguyễn Thị Diệp (Yên Bái)

Theo kinh nghiệm truyền miệng, nhiều bà mẹ ngay sau khi sinh đã cắt lông mi cho bé ngay với hy vọng mi của bé sẽ dài và cong.

Bình thường, lông mi của trẻ có khoảng 150 sợi, chiều dài của lông mi cũng còn ngắn, lông mi ngắn hay mỏng thì vẫn có tác dụng che chắn cho đôi mắt, cản bụi và hạn chế ánh sáng tác động trực tiếp vào mắt.

Lông mi có tác dụng bảo vệ mắt, sau khi cắt dễ gây ra những bệnh như viêm kết mạc, viêm giác mạc và và một số những triệu chứng khác. Có nhiều trường hợp, sau khi cắt lông mi của trẻ thì những sợi lông mi mới mọc ra không đều, sợi dài sợi ngắn, không còn độ mềm dễ dẫn đến sự phá hủy nang lông, làm đảo lộn quá trình phát triển bình thường của lông mi.

Mắt của bé còn yếu nên việc cắt lông mi không những không có tác dụng làm cho nó mọc dày hơn, dài và cong hơn mà còn hạn chế các tác dụng bảo vệ của lông mi với mắt gây ra một số các bệnh về mắt như: viêm kết mạc, viêm giác mạc và và một số những triệu chứng khác.

Theo BS Phạm Thìn – Suckhoedoisong.vn

Theo Đời sống
back to top