Tại phiên toàn xét xử phúc thẩm vụ nam sinh trường Gateway tử vong trên xe ô tô đưa đón, bị cáo Nguyễn Bích Quy cho biết mình bị oan và đề nghị xem xét lại các tình tiết vì mức án sơ thẩm là quá nặng.
Bà Quy khẳng định, bà không có hợp đồng hay được tập huấn về việc đưa đón các cháu. Khi đưa học sinh đến trường, bà chỉ đưa lên nhà ăn, xuống ký sổ đủ 13 cháu là hết nhiệm vụ.
Bị cáo Nguyễn Thị Thủy cho biết, mình không bị oan nhưng bản án sơ thẩm quá nặng với tội của bị cáo và mong tòa án cho hưởng án treo, xem xét lại trách nhiệm của bị cáo.
Còn về phần bị cáo Doãn Quý Phiến chỉ mong gia đình nạn nhân tha thứ cho bị cáo. Sau phiên sơ thẩm, bị cáo Phiến cũng đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Cuối phiên xét xử, Hội đồng xét xử đã đưa ra phán quyết phúc thẩm đối với 3 bị cáo. Bị cáo Nguyễn Bích Quy bị bác đơn kháng cáo, tuyên 21 tháng tù về tội Vô ý làm chết người, giảm 3 tháng so với án sơ thẩm.
Cùng tội danh Vô ý làm chết người, bị cáo Doãn Quý Phiến bị tuyên phạt 10 tháng tù. Tại bản án sơ thẩm, ông Phiến bị tuyên phạt 15 tháng tù.
Bị cáo Nguyễn Thị Thủy bị tuyên phạt 12 tháng tù vì tội danh Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng cho hưởng án treo, mức án được tuyên tại tòa sơ thẩm là 12 tháng tù giam.