Cô gái đầu độc chị họ bằng trà sữa ở Thái Bình không thể đến toà

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 19/6, Toà án Nhân dân (TAND) tỉnh Thái Bình đã mở phiên sơ thẩm, xét xử vụ cô gái đầu độc chị họ bằng trà sữa ở Thái Bình. Tuy nhiên, tại toà đã có một diễn biến mới.

Sáng nay, TAND tỉnh Thái Bình đã đưa vụ án "Giết người", vụ án có liên quan đến Lại Thị Kiều Trang (SN 1994, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn 4, xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) ra xét xử sơ thẩm.

Cô gái đầu độc chị họ bằng trà sữa ở Thái Bình không thể đến toà - Ảnh 1.

Mẹ đẻ nạn nhân H và các con tại phiên toà sáng cùng ngày.

Phiên toà được xét xử công khai. Trong vụ án này, bị cáo Trang được xác định là người đã mua chất độc rồi bỏ vào trà sữa, sau đó gửi đến nơi làm việc của vợ tình nhân nhằm hãm hại người này.

Tuy nhiên, có một nữ điều dưỡng đồng nghiệp khác đã uống và tử vong.

Gia đình của bị hại hôm nay đã có mặt từ rất sớm tại phiên toà. Tất cả mọi người đều tỏ ra bức xúc trước hành vi của bị cáo gây ra cái chết cho người thân của họ.

Trong phần làm thủ tục, qua báo cáo từ thư ký, bị cáo Lại Thị Kiều Trang không có mặt tại toà.

Cô gái đầu độc chị họ bằng trà sữa ở Thái Bình không thể đến toà - Ảnh 2.

Rất đông người thân của bị hại có mặt từ sớm tại toà để theo dõi quá trình xét xử.

Theo thông báo từ chủ toạ, cô gái đầu độc chị họ bằng trà sữa có sức khoẻ yếu, không đảm bảo thể tham gia phiên toà.

Bị cáo Trang được xác định gầy, da xanh, ăn ngủ không được, huyết áp thấp… 

Trước diễn biến này, vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đề nghị hoãn toà.

Đại diện bị hại, người tham gia tố tụng khác đều có mặt đầy đủ.

Đáng chú ý là chị Đàm Thị Hải Yến và chồng là Phạm Văn Quyền có mặt.

Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa vì sự vắng mặt của bị cáo Lại Thị Kiều Trang.

Phiên tòa được mở lại vào 7h30, ngày 17/7.

Cô gái đầu độc chị họ bằng trà sữa ở Thái Bình không thể đến toà - Ảnh 3.

Chồng nạn nhân H tỏ ra khá mệt mỏi tại toà.

Quá trình điều tra vụ án, ngày 3/12/2019, Công an TP.Thái Bình (Thái Bình) nhận được tin báo 1 nữ điều dưỡng H, công tác tại bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình tử vong tại nơi làm việc.

Nhận thấy nhiều điểm nghi vấn xung quanh cái chết của chị H, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra.

Qua 1 thời gian điều tra xác minh, cơ quan điều tra phát hiện anh Phạm Văn Quyền (30 tuổi, ở Kiến Xương, là chồng chị Yến), đang công tác tại bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình có quan hệ tình cảm với em họ của vợ là Lại Thị Kiều Trang.

Thời gian gần đây, không còn tình cảm với Trang nên anh Quyền đã đề nghị chấm dứt qua lại.

Cô gái đầu độc chị họ bằng trà sữa ở Thái Bình không thể đến toà - Ảnh 4.

Hôm nay, cả chị Yến, anh Quân đều có mặt theo triệu tập của toà, duy chỉ có bị cáo Trang không thể đến vì sức khoẻ.

Không đồng ý và cho rằng anh Quyền chia tay với mình là để về với vợ nên Trang ghen tuông.

Theo cơ quan điều tra, Trang nói đã tìm hiểu thông tin trên mạng, sau đó đặt mua chất độc dạng lỏng.

Khi có được chất độc, Trang đổ số chất lỏng này vào 6 cốc trà sữa mua sẵn, nhờ người gửi đến bệnh viện Phổi Thái Bình cho chị Yến.

Do chị Yến không có ở bệnh viện nên nhờ đồng nghiệp nhận hàng và để tại phòng hành chính.

Đến khoảng 10h ngày 3/12/2019, chị H lấy từ tủ lạnh ra 1 cốc và uống.

Tuy nhiên, khi vừa uống được vài ngụm thì nữ điều dưỡng này ngã gục rồi tử vong sau đó.

Được biết, chị Yến không biết chồng có quan hệ với em họ cho đến khi nữ điều dưỡng H tử vong.

Theo Đời sống
back to top