Cô gái 24 tuổi ở TPHCM tử vong sau thủ thuật làm đẹp lưng tại spa

Bệnh nhân đến Diep Clinic Beauty Center (Độc Lập, Tân Phú) để thực hiện thẩm mỹ vùng lưng. Chị được nhân viên tại đây thoa thuốc gây tê lên vùng lưng. Sau đó bệnh nhân bị co giật.

Tình trạng bệnh nhân tiếp tục diễn tiến nặng, khó thở, tím tái. Cơ sở thẩm mỹ này đã gọi xe cấp cứu chuyển nạn nhân đến Bệnh viện Nhân dân 115.

tu-vong.jpeg
Cô gái 24 tuổi ở TPHCM tử vong sau thủ thuật làm đẹp lưng tại spa. Ảnh minh họa

BSCKII Trần Văn Sóng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM), cho biết đơn vị này cũng đã báo cáo nhanh cho Sở Y tế TPHCM về trường hợp nữ nạn nhân 24 tuổi, N.T.P, ngụ tại Quận 10 đã tử vong sau khi làm thủ thuật thẩm mỹ tại spa.

Bệnh viện Nhân dân 115 ghi nhận nạn nhân được chuyển từ Diep Clinic trong tình trạng khó thở, tím tái, sau đó ngưng hô hấp tuần hoàn.

Theo BSCKII Trần Văn Sóng, tại Bệnh viện Nhân dân 115, nữ bệnh nhân được đặt nội khí quản và hồi sức tích cực. Mặc dù đã nỗ lực cứu chữa, do tình trạng quá nặng, đến 16h30 cùng ngày, bệnh nhân không qua khỏi.

Kết luận ban đầu là bệnh nhân ngưng tuần hoàn hô hấp trên nền bệnh nhân thực hiện thủ thuật thẩm mỹ có dùng thuốc tê.

Bệnh viện Nhân dân 115 đã mời Trung tâm Giám định Pháp y TPHCM đến khám nghiệm, xác định nguyên nhân và báo cáo vụ việc cho Sở Y tế.

Chỉ trong vòng 2 ngày, TPHCM ghi nhận liên tiếp 2 trường hợp tử vong sau khi làm đẹp tại cơ sở thẩm mỹ, spa.

Một phụ nữ 31 tuổi (quê Cà Mau) ngụ tại Quận 8 cũng được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115, sau khi hút mỡ bụng, nâng mũi tại thẩm mỹ viện trên đường Nguyễn Công Trứ (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1).

Tuy nhiên, thời điểm nhập viện, người bệnh đã ngưng tim, ngưng thở.

Theo Đời sống
Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Cục máu đông, hay còn gọi là huyết khối, nếu xảy ra trong mạch máu của các cơ quan trong cơ thể, nó sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe nguy hiểm và đôi khi có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.
back to top