Có dấu hiệu tiêm, bơm thuốc an thần cho heo, Cục C49B vào cuộc

Thuốc an thần được tiêm và bơm nước vào heo tại một cơ sở ở Đồng Nai vừa bị Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (cơ quan phía Nam – C49B), Bộ Công an bắt quả tang.
/Uploaded/khds.1cdn.vn/2018/09/16/heo-300x149.jpg

Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (C49B), Bộ Công an) bắt quả tang heo bị bơm nước, tiêm thuốc an thần tại một cơ sở ở TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Sáng nay (21/)3, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (C49B), Bộ Công an phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai tiến hành điều tra, làm rõ cơ sở heo tại khu phố 7, phường Long Bình (TP Biên Hòa) bơm nước và có dấu hiệu tiêm thuốc an thần vào heo.

Thông tin từ cơ quan chức năng, trước đó vào lúc khoảng 21 giờ, ngày 20/3, lực lượng công an của C49B ập vào bắt quả tang cơ sở này đang có hành vi bơm nước vào heo.

Tại hiện trường, tổng cộng có 79 con heo nằm la liệt ở chuồng, không đứng dậy nổi sau khi được “uống nước”. Qua kiểm tra, lực lượng công an của C49B còn phát hiện nhiều vỏ chai thuốc an thần, kim tiêm nên tiến hành thu giữ.

Làm việc với lực lượng công an, chủ cơ sở là ông Phạm Mạnh Công (ngụ tại Long An) thừa nhận hành vi của mình. Được biết, số heo trên do tài xế là Phan Bá Hiệp (ngụ tại Đồng Nai) đưa vào bơm nước cho heo nặng ký để chuyển đến lò mổ của ông Nguyễn Văn Dẫn ở Long An.

Ngoài bắt quả tang heo bơm nước tại cơ sở trên, C49B còn phát hiện và thu giữ nhiều vỏ chai thuốc an thần, kim tiêm, nhưng chủ cơ sở không thừa nhận có tiêm thuốc an thần cho heo.

Hiện C49B và các lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã tiến hành lấu mẫu đưa đi xét nghiệm.

Thanh Trúc

Theo Đời sống
back to top