Cơ chế bị cước vào mùa đông

(khoahocdoisong.vn) - Tại sao lại có hiện tượng bị cước vào mùa đông?

Hỏi: Tại sao lại có hiện tượng bị cước vào mùa đông?

Trần Xuân Linh (Hà Nội)

BS Hoàng Xuân Đại, nguyên chuyên viên cao cấp Bộ Y tế: Vào mùa lạnh, một số người thường hay bị sưng đỏ, ngứa các ngón chân gây đau và khó chịu. Hiện tượng này dân gian gọi là “cước”, nhưng theo y học hiện đại thì đây là một hiện tượng bị dị ứng thời tiết tại chỗ. Cước là tình trạng xuất hiện những đám da phù nề màu đỏ sẫm, đôi khi có mụn nước, xuất huyết ở các ngón chân tay, và có thể thấy ở mũi hay tai. Triệu chứng cước chân tay còn hay gặp ở những nhân có tuần hoàn máu kém. Biểu hiện là thường bị lạnh tay, chân ngay cả trong thời tiết ấm áp. Việc tuần hoàn máu kém dễ khiến các vùng xa tim nhất không được cung cấp đủ lượng máu cần thiết, dẫn tới dễ bị tác động bởi nhiệt độ.

Theo Đời sống
back to top