“Cô bé” teo nhỏ sau sinh

Hội chứng Sheehan khiến phụ nữ sau sinh không có sữa, mất kinh, người mệt mỏi, hạ huyết áp và “cô bé” rụng lông, teo nhỏ dần.

Bệnh nếu không được chẩn đoán sớm sẽ dẫn đến suy thượng thận cấp, hôn mê do suy tuyến yên nặng… thậm chí tử vong.

hội chứng Sheehan

Phụ nữ sau sinh bị hội chứng Sheehan biểu hiện mệt mỏi, ăn uống kém, mất tập trung.

Hỏi: Sau sinh tôi không có sữa và mất kinh luôn từ đó. Đặc biệt, tôi thường xuyên mệt mỏi, hạ huyết áp và “cô bé” rụng lông, teo nhỏ dần.

Tôi đi khám được chẩn đoán hội chứng Sheehan.  Xin hỏi, đó là bệnh gì. Nguyên nhân và mức độ nguy hiểm của bệnh?

Lê Hồng Anh (Hưng Yên)

PGS.TS Tạ Văn Bình, Viện trưởng Viện rối loạn chuyển hóa và đái tháo đường: Hội chứng Sheehan là tình trạng suy thùy trước tuyến yên do mất máu cấp tính hậu sản nặng (hậu quả chảy máu nặng sau đẻ). Có tụt huyết áp hoặc sốc mất máu gây hoại tử thùy trước tuyến yên.

Trong hội chứng Sheehan có thể gặp suy tuyến yên toàn bộ hoặc một phần, tùy thuộc vào mức độ tổn thương.

Các biểu hiện lâm sàng của bệnh có thể biểu hiện sớm ngay vài tuần sau sinh. Nhưng cũng có thể tiến triển chậm từ một vài năm đến nhiều năm. Với triệu chứng sớm là không tiết sữa sau sinh, không có kinh trở lại rồi vô kinh thứ phát. Bộ phận sinh dục ngoài teo nhỏ, rụng lông, da khô, nhịp tim chậm. Huyết áp tụt, táo bón, mỏi mệt, yếu cơ, hạ huyết áp…

Bệnh nếu không được chẩn đoán sớm sẽ dẫn đến suy thượng thận cấp. Hôn mê do suy tuyến yên nặng… thậm chí tử vong

PV

Theo Đời sống
back to top