Trước đó, vào tối 23/7, khu vực nhà nạn nhân Lý Quốc P. phường Thới Hòa thị xã Bến Cát (Bình Dương) bị mất điện nên gia đình đã sử dụng máy phát điện để bật điều hòa ngủ. Anh P. để máy phát điện trong nhà và đóng kín cửa.
Khoảng 12h trưa ngày 24/7, người thân gọi điện cho các nạn nhân nhưng không liên lạc được, khi chạy đến căn nhà thì thấy cửa khóa. Người dân cùng nhau phá cửa thì phát hiện 6 người tử vong.
Các nạn nhân tử vong gồm một cặp vợ chồng gần 40 tuổi, ba con nhỏ gồm cháu bé 2 tuổi, cháu bé 8 tuổi, cháu bé 15 tuổi và 1 cháu gái 16 tuổi.
Tiến hành khám nghiệm, cơ quan chức năng ghi nhận 1 máy phát điện mini ở bên trong nhà và xác định chiếc máy phát điện này đã hoạt động từ tối hôm trước đến khoảng 8 giờ sáng cùng ngày (24/7) thì hết xăng.
Ngày 25/7, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) thông tin kết quả điều tra ban đầu xác định 6 nạn nhân trong một gia đình ở phường Thới Hòa tử vong là do ngạt khí CO. Lượng khí này được sản sinh ra trong quá trình vận hành máy phát điện.
Qua sự việc trên, Công an thị xã Bến Cát khuyến cáo người dân khi sử dụng phải đặt máy phát điện ở nơi thoáng khí và không khí có thể lưu thông, tuyệt đối không được đặt máy ở những nơi khép kín như trong nhà, tầng hầm…
Ngoài ra, khi phát hiện các nạn nhân bị ngộ độc khí, cần nhanh chóng mở các cửa để không khí tràn vào, sau đó đưa nạn nhân ra khỏi nơi có khí độc và đến ngay cơ sở y tế nơi gần nhất.
Theo các chuyên gia về y học, Carbon monoxide (CO) là một khí không màu, không mùi, không vị.
Khí CO khi hít phải sẽ liên kết với hemoglobin (Hb) trong hồng cầu, không cho máu chở khí oxy tới tế bào.
Nếu khí CO2 quá cao sẽ gây ngạt thở, khiến nạn nhân hôn mê và tử vong. Khí CO2 không có màu, không vị, không mùi nên rất khó nhận biết được người có bị ngộ độc hay không.
Trong môi trường thiếu không khí, CO ngăn cản quá trình vận chuyển oxy lên não, gây tổn hại hệ thần kinh, tim mạch của nạn nhân. Những trường hợp này nếu không được cấp cứu kịp thời, để thiếu oxy lâu nhẹ có thể ảnh hưởng đến tri giác do não bị tổn thương, nặng hơn sẽ dẫn đến hôn mê và có thể tử vong.
Để sử dụng máy phát điện an toàn, hiệu quả chuyên gia khuyến cáo: Không được sử dụng máy phát điện cơ động trong gara, nhà để xe, tầng hầm, gầm sàn hoặc ở một nơi khép kín hoặc khép kín một phần, ngay cả khi có thông gió.
Không để máy phát điện hoạt động quá tải, nếu các thiết bị điện tiêu thụ điện năng cao hơn so với lượng điện máy phát điện sản xuất có thể gây ra các tình trạng cháy, nổ cầu trì, hoặc có thể tệ hơn.
Hãy tắt máy phát điện và để nguội trước khi tiếp nhiên liệu. Xăng, dầu đổ vào động cơ đang nóng có thể bốc cháy.
Tử vong do ngạt khí từ máy phát điện không phải là tình huống mới, đã từng có nhiều tiền lệ. Tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm (Hà Nội), do mất điện nên 6 người làm thuê cho gia đình đã sử dụng máy phát điện lấy ánh sáng, rồi đóng cửa đi ngủ dẫn đến 4 người tử vong, 2 người bị ngạt khí nặng. Do trời mưa gió, mất điện, 4 nhân viên 1 quán karaoke ở Hải Hà (Quảng Ninh) bật máy phát điện phục vụ 8 người khách. Khi được phát hiện, 6 người đã tử vong tại chỗ, 4 người tử vong tại bệnh viện. Nguyên nhân đều do ngạt khí CO và CO2 – đây là khí thải của máy phát điện.