Chứng mất trí có liên quan đến chức năng thận kém?

(khoahocdoisong.vn) - Theo một nghiên cứu mới tại Viện Karolinska, Thụy Điển, các nhà nghiên cứu cho biết, những người lớn tuổi mắc bệnh thận có nguy cơ cao bị sa sút trí nhớ.

Nguy hiểm hơn, nguy cơ mắc chứng mất trí sẽ tăng lên theo từng giai đoạn suy giảm chức năng thận.

Trong nghiên cứu trên 325.000 người từ 65 tuổi trở lên, kết quả tổng cộng có gần 19.000 trường hợp sa sút trí tuệ (5,8%) được phát hiện trong thời gian theo dõi trung bình 5 năm. Chức năng của thận càng thấp thì tỷ lệ mắc chứng sa sút trí tuệ càng cao. Chức năng thận suy giảm nhanh hơn trong vòng một năm cũng có liên quan đến nguy cơ sa sút trí tuệ cao hơn những năm sau đó.

Đồng tác giả của nghiên cứu này Juan Jesus Carrero, giáo sư tại Khoa thống kê sinh học và dịch tễ y tế tại Viện Karolinska chia sẻ: “Nghiên cứu của chúng tôi cũng cho thấy nguy cơ sa sút trí tuệ do bệnh thận gây ra là tương đương so với nguy cơ gây ra bởi các tác nhân thường gặp như bệnh tim mạch và bệnh tiểu đường”. 
 

Theo Scitechdaily
back to top