Chứng khoán tháng 4: Rủi ro vẫn ở mức cao?

(khoahocdoisong.vn) - Đánh giá về diễn biến thị trường tuần đầu tháng 4, các công ty chứng khoán đều có chung quan điểm thận trọng.

Tuần giao dịch cuối tháng 3 diễn ra không thực sự tích cực. Lo ngại về suy thoái kinh tế thế giới suy giảm khi chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 3 tháng và 10 năm đã chuyển sang âm, cùng với áp lực chốt lời của giới đầu tư trong nước sau nhịp tăng mạnh đầu năm đã khiến VN-Index giảm sâu về 970 điểm trong phiên đầu tuần. Thanh khoản thị trường tuần qua sụt giảm khá mạnh. Giá trị khớp lệnh bình quân HoSE đạt 2.821 tỷ đồng/phiên, giảm 28% so với tuần trước đó. Vì vậy, đánh giá về diễn biến thị trường tuần đầu tháng 4, các công ty chứng khoán đều có chung quan điểm thận trọng, dự báo VN-Index khó vượt được mốc 1.000 điểm trong tháng 4/2019.

Theo Đời sống
back to top