Chưa rõ cơ sở khoa học của ăn dầu con hổ chữa ho

Đặng Nhật Minh (Đà Nẵng)

Thận trọng khi dùng dầu cao

BS Lê Đình Hưng, Khoa Tai mũi họng, Bệnh viện E: Dân gian có nhiều người truyền nhau khi đau bụng hoặc ho, ngứa họng thì ăn một tí dầu con hổ. Hiện chưa có cơ sở khoa học nào có thể chứng minh cách làm này sẽ giúp chữa bệnh. Bản thân dầu con hổ cũng chưa được làm rõ có những thành phần gì có thể hiệu quả khi ăn vào.

Vì thế, trong điều trị tai mũi họng, chúng tôi không khuyên người bệnh áp dụng cách này. Thay vào đó, khi bị viêm họng, sổ mũi… cần thăm khám bác sĩ để được điều trị sớm và đúng cách nhằm tránh các biến chứng khác khiến bệnh nặng hơn.

TH (ghi)

Theo Đời sống
Bệnh dại lây qua đường nào?

Bệnh dại lây qua đường nào?

Đường lây bệnh dại phổ biến nhất là do bị động vật dại cắn, bên cạnh đó bệnh còn có thể lây từ nước bọt của chó, mèo dại hoặc động vật khác mắc bệnh do cào hoặc liếm vào vết thương, vùng da bị trầy xước của cơ thể.
back to top