Chưa đạt cực khoái có phải xuất tinh sớm?

Hỏi:

Đỗ Văn Hồng (Hà Nội)

Ảnh minh họa

GS.TS Đỗ Trọng Hiếu, nguyên Vụ trưởng Vụ Sức khoẻ sinh sản, Bộ Y tế: Xuất tinh trước khi bạn tình đạt được khoái cực là sớm song phần lớn đàn ông đạt được cực khoái khi xuất tinh trong khi phụ nữ thì không phải thế. Có những tác giả cho rằng, xuất tinh sớm khi dương vật vào âm đạo chưa quá 1 phút hoặc đã hoạt động nhấn thúc (giã gạo) chưa đến 8 lần. Thông thường không mấy ai đạt được việc xuất tinh đúng lúc trong tất cả mọi lần sinh hoạt tình dục. Tuy nhiên, nếu người phụ nữ đạt được khoái cực sớm hơn đôi chút trước khi đàn ông xuất tinh thì dù thời gian giao hợp trong âm đạo chỉ có vài ba phút cũng không phải là xuất tinh sớm vì cả hai đã đạt được thỏa mãn cao độ. Nếu khi giao hợp người đàn ông kéo dài tới 15 – 20 phút hoặc hơn nữa nhưng người đàn bà vẫn chưa lên cực khoái, chưa thỏa mãn thì người nam giới đó cũng không bị liệt vào bệnh lý xuất tinh sớm, vì thực tế có nhiều người phụ nữ không đạt được khoái cực khi chỉ có giao hợp âm đạo mà thiếu những khúc dạo đầu thật du dương và linh hoạt hoặc thiếu những kích thích tình dục khác. Do vậy, nếu trong 1 năm chỉ xảy ra ít lần xuất tinh mà một trong hai hoặc cả hai chưa đạt được khoái cực thì chưa phải là nỗi lo của xuất tinh sớm. Xuất tinh sớm cần được điều trị khi tần suất xuất hiện trên 50% số lần giao hợp và thời gian giao hợp chỉ được dưới 1 phút.

TN ghi

Theo Đời sống
back to top