Chưa có bằng chứng Covid-19 từ động vật hoang dã

(khoahocdoisong.vn) - Đến nay đã có nghiên cứu nào chính thức về nguồn gốc Covid-19 từ động vật hoang dã chưa?

Hỏi: Đến nay đã có nghiên cứu nào chính thức về nguồn gốc Covid-19 từ động vật hoang dã chưa?

Lê Lâm Anh (Hà Nội)

Bà Nguyễn Thanh Nga, Quản lý chương trình Sức khỏe động vật, Hiệp hội Bảo tồn Động vật hoang dã (WCS): Hiện chưa có báo cáo khoa học nào cụ thể về việc động vật hoang dã lây truyền trực tiếp Covid-19 mà mới chỉ có các nghiên cứu về tương đồng hệ gene. Chưa thể kết luận Covid-19 có nguồn gốc từ đồng vật hoang dã, nhưng rất nhiều dịch bệnh nguy hiểm khác lây truyền trước đây đều có nguồn gốc từ động vật hoang dã. WCS tiến hành điều tra tại các trang trại gây nuôi động vật hoang dã, đã phát hiện nhiều virus đã biết và cả virus mới phát hiện trên nhiều loài động vật hoang dã khác nhau. Đã phát hiện virus Corona có nguồn gốc từ dơi, nhím, dúi và chuột đồng. Đồng thời, phát hiện ra virus Rhabdovirus trên động vật gặm nhấm và linh trưởng tại trang trại động vật hoang dã. Để phòng tránh những đại dịch giống như dịch Covid-19 có thể xảy ra trong tương lai, cần quản lý tốt hoạt động này.

Theo Đời sống
back to top