Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi lên sóng livestream

Lần đầu tiên kể từ khi được bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Phan Văn Mãi trực tiếp lên sóng livestream để trả lời khúc mắc của người dân.

20h ngày 6/9, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi sẽ xuất hiện trong số đặc biệt của chương trình Livestream "Dân hỏi - Thành phố trả lời" với chủ đề: “Những định hướng lớn của TP.HCM sau ngày 15/9".

5 nhóm vấn đề được thảo luận:

  • Khi nào thành phố nới lỏng giãn cách xã hội? Lộ trình nới lỏng?
  • Giải pháp nào để kiểm soát ca nhiễm, giảm ca tử vong vì Covid-19?
  • Kế hoạch tiêm vaccine thời gian tới.
  • Các chính sách an sinh xã hội tiếp theo để hỗ trợ người dân.
  • Giải pháp lớn để khởi động lại nền kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp.

Buổi livestream diễn ra trong bối cảnh chỉ còn vài giờ nữa, TP.HCM sẽ kết thúc 2 tuần siết chặt giãn cách xã hội (từ 23/8 đến 6/9). Người dân TP.HCM hiện chờ đợi thông tin chính thức từ UBND TP về phương án giãn cách xã hội sau 6/9.

Chu tich UBND TP.HCM Phan Van Mai anh 1
Livestream Dân hỏi - Thành phố trả lời đã phát sóng được 10 số với hơn 4,1 triệu lượt xem. Ảnh: Phương Lâm.

Ngay khi được bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM, một trong những tuyên bố đầu tiên của ông Phan Văn Mãi là lên kế hoạch mở cửa lại nền kinh tế, tính chuyện đường dài cho TP.HCM.

8 ngày sau, ông chính thức ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế với tầm nhìn đến năm 2022.

Chiều 6/9, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị mở rộng đánh giá 14 ngày (23/8 đến 5/9) triển khai biện pháp tăng cường phòng chống dịch Covid-19. Cuộc họp cũng thảo luận, định hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong phòng chống dịch và phục hồi kinh tế TP.HCM thời gian tới.

Báo cáo tình hình 14 ngày tăng cường giãn cách, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đánh giá việc thực hiện kiểm soát nghiêm ngặt giãn cách xã hội với nguyên tắc “ai ở đâu ở yên đó” đã có chuyển biến rõ rệt, phương tiện lưu thông giảm khoảng 85% so với trước ngày 22/8.

Tổng số mẫu xét nghiệm nhanh đợt 1 tại vùng đỏ là hơn 2 triệu, trong đó có hơn 75.500 người dương tính (tỷ lệ 3,66%). Thành phố đang triển khai đợt 2 với hơn 1,4 triệu mẫu, trong đó có hơn 39.000 người dương tính (2,7%).

Đối với vùng xanh, cận xanh và vàng, đợt 1 đã lấy hơn 965.000 mẫu gộp đại diện hộ gia đình tại vùng xanh; gần 223.700 hộ tại vùng cận xanh và gần 286.600 hộ tại vùng vàng. Tỷ lệ dương tính tại vùng xanh, cận xanh là 0,8%, vùng vàng là 1,5%.

Thành phố đã tiêm gần 6,6 triệu liều vaccine, gồm hơn 6 triệu mũi 1 (84%) và gần 499.000 mũi 2 (gần 7%).

Về an sinh xã hội, Trung tâm An sinh TP.HCM đã hỗ trợ trên 1,6 triệu túi an sinh trong tổng số 2 triệu túi. Việc chi các gói hỗ trợ được đẩy nhanh tiến độ, đến nay đã chi trên 4.896 tỷ đồng.

Về cung ứng hàng hóa, từ ngày 23/8 đến nay, thành phố đã tổ chức “đi chợ hộ” cho hơn 1,3 triệu hộ dân.

Theo zingnews.vn
back to top