Chủ tịch Ngô Chí Dũng cùng vợ, mẹ lọt top 20 người giàu

Ông Ngô Chí Dũng nắm giữ 70,26 triệu cổ phiếu VPB, tương ứng giá trị 2.881 tỷ đồng và đứng thứ 17 trong danh sách người giàu. Xếp ngay sau ông Dũng ở vị trí 18; 19 lần lượt là bà Hoàng Anh Minh (vợ ông Dũng) với lượng cổ phiếu VPB nắm giữ trị giá 2.785 tỷ đồng và bà Vũ Thị Quyên (mẹ ông Dũng) với 2.729 tỷ đồng.

2017 là năm thăng hết sức hoa của TTCK Việt Nam. Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm 2017, chỉ số VnIndex dừng tại 984,24 điểm và là con số cao nhất đạt được trong vòng 10 năm qua. Cùng với sự tăng mạnh về điểm số, quy mô thị trường cũng được cải thiện đáng kể. Vốn hóa TTCK Việt Nam (HoSE, HNX, Upcom) kết thúc năm 2017 lên tới 3,52 triệu tỷ đồng (155 tỷ USD), tương đương 72% GDP.

Trong năm qua, hàng loạt tên tuổi lớn như Vietjet Air, Vietnam Airlines, VPBank, VIB, Petrolimex…đồng loạt “đổ bộ” lên sàn, qua đó giúp quy mô thị trường tăng trưởng vượt trội. Bên cạnh đó, sự gia nhập của những doanh nghiệp lớn, đặc biệt các doanh nghiệp tư nhân còn khiến bảng xếp hạng người giàu có nhiều xáo trộn lớn so với năm trước đó.

Cụ thể, trong top 20 người giàu nhất sàn chứng khoán năm 2017 đã có sự hiện diện của những “ông chủ” doanh nghiệp mới lên sàn như bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Chủ tịch HĐQT Vietjet Air với giá trị cổ phiếu nắm giữ 24.737 tỷ đồng – đứng thứ 3 trong danh sách người giàu trên TTCK Việt Nam hay gia đình ông Ngô Chí Dũng – Chủ tịch HĐQT VPBank với tổng giá trị cổ phiếu lên tới 8.395 tỷ đồng.

Riêng gia đình ông chủ VPBank trong năm 2017 đã chiếm 3 vị trí trong top 20 người giàu nhất TTCK Việt Nam. Theo đó, ông Ngô Chí Dũng nắm giữ 70,26 triệu cổ phiếu VPB, tương ứng giá trị 2.881 tỷ đồng và đứng thứ 17 trong danh sách người giàu. Xếp ngay sau ông Dũng ở vị trí 18; 19 lần lượt là bà Hoàng Anh Minh (vợ ông Dũng) với lượng cổ phiếu VPB nắm giữ trị giá 2.785 tỷ đồng và bà Vũ Thị Quyên (mẹ ông Dũng) với 2.729 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ sau một thời gian ngắn lên sàn, gia đình Chủ tịch VPBank đã gây xáo trộn mạnh trong bảng xếp hạng người giàu khi chiếm đến 3 vị trí trong top 20.

Với giá trị cổ phiếu nắm giữ 8.395 tỷ đồng, gia đình ông Ngô Chí Dũng cũng trở thành gia đình giàu thứ 4 trên TTCK Việt Nam (từ 2 thành viên được xếp hạng trở lên), sau gia đình ông Phạm Nhật Vượng (VinGroup), gia đình ông Trịnh Văn Quyết (FLC) và gia đình ông Trần Đình Long (Hòa Phát).

Trong top người giàu nhất TTCK Việt Nam còn có một nhân vật nữa đến từ VPBank là ông Bùi Hải Quân – Phó Chủ tịch VPBank với lượng cổ phiếu VPB nắm giữ lên tới 1.467 tỷ đồng, đứng thứ 40 trong danh sách người giàu năm 2017. Ngoài ra, vợ ông Bùi Hải Quân – bà Kim Ngọc Cẩm Ly cũng nắm giữ lượng cổ phiếu VPB trị giá 2.719 tỷ đồng và đứng thứ 20 trong danh sách người giàu.

Sự “đổ bộ” của nhiều doanh nghiệp lớn lên sàn chứng khoán trong năm 2017 cũng khiến mặt bằng để lọt top người giàu tăng lên đáng kể. Nếu như cách đây 1 năm, chỉ cần sở hữu lượng cổ phiếu trị giá 200 tỷ đồng là đã có thể đứng trong danh sách này thì hiện tại, tiêu chuẩn đã tăng gấp đôi lên 450 tỷ đồng. Khối tài sản cần thiết để gia nhập Top 10 cũng tăng gấp đôi, từ 2.500 tỷ lên 5.000 tỷ đồng.

QD (tổng hợp)

Theo Đời sống
Nhiều sai phạm tại Chi cục Thuỷ lợi Nghệ An

Nhiều sai phạm tại Chi cục Thuỷ lợi Nghệ An

Ngoài việc nghiệm thu, quyết toán không đúng khối lượng, đơn giá hạng mục tại nhiều công trình, Chi cục Thuỷ lợi Nghệ An còn không nộp trả ngân sách Nhà nước chi phí quản lý dự án, đầu tư xây dựng không có đối tượng chi trả.
back to top