Chủ quan tưởng trĩ hóa ung thư 

(khoahocdoisong.vn) - Polyp đại trực tràng hình thành do sự tăng sinh quá mức của đại trực tràng, lớn dần trong đại trực tràng và lòi ra, gây cản trở quá trình đi tiêu và bệnh nhân thường phát hiện có máu trong phân nên nghi ngờ mình bị trĩ nội.

Ông Phạm Văn Hưng (63 tuổi, Nghệ An) thường hay đại tiện ra máu và có một khối thịt lòi ra ở hậu môn. Cứ nghĩ mình bị trĩ nên ông không đi khám.

Đến khi không đại tiện được, đau bụng nhiều, ông mới đi khám thì được kết luận ung thư đại trực tràng. 

Lời bàn: BS Tuấn Anh, Bệnh viện K cho biết, polyp đại trực tràng hình thành do sự tăng sinh quá mức của đại trực tràng. Chúng lớn dần trong đại trực tràng gây cản trở quá trình đi tiêu và bệnh nhân thường phát hiện có máu trong phân. Triệu chứng này cũng giống với bệnh trĩ nên nhiều người nghĩ mình bị trĩ nội nên chủ quan không đi khám. Điều này rất nguy hiểm bởi polyp đại trực tràng nếu không được phát hiện và điều trị dễ phát triển thành ung thư.

Vì vậy, nếu thấy thói quen đại tiện thay đổi, dễ táo bón hay đi lỏng kéo dài, đi tiêu có máu, phân đen, đau bụng thì nên đi khám để được nội soi trực tràng.

Theo Đời sống
Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Cục máu đông, hay còn gọi là huyết khối, nếu xảy ra trong mạch máu của các cơ quan trong cơ thể, nó sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe nguy hiểm và đôi khi có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.
back to top