Alibaba cho biết, đang phát triển một robot đối thoại giống ChatGPT và đang mở cho nhân viên thử nghiệm nhưng từ chối bình luận về khả năng kết hợp công cụ mới với ứng dụng giao tiếp DingTalk.
Công cụ tìm kiếm Bing và trình duyệt Edge (phiên bản thay thế của Internet Explorer), sẽ được Microsoft tích hợp công nghệ AI nền tảng của ChatGPT với hứa hẹn mang lại một trải nghiệm mới cho việc tìm kiếm thông tin trực tuyến.
Mới ra mắt từ cuối tháng 11/2022 nhưng ChatGPT đã gây được sự chú ý rất lớn trên toàn thế giới. Thậm chí chính CEO của ChatGPT còn chia sẻ rằng ông đã bị sốc bởi sự phổ biến quá nhanh của công cụ chát này.
Hiện nay, ChatGPT được cung cấp miễn phí theo chương trình xem trước để nghiên cứu (free research preview) và có thể truy cập được trên bất kỳ thiết bị nào có trình duyệt web.
Google đã công bố một công nghệ AI đàm thoại mới mà công ty sẽ sớm thử nghiệm công khai. Sản phẩm này được kỳ vọng sẽ cạnh tranh sòng phẳng với ChatGPT.
Rất nhiều người mong muốn được trải nghiệm công nghệ mới này và tìm cách tạo tài khoản dùng thử. Tuy nhiên, OpenAI chưa hỗ trợ thị trường Việt Nam nên người dùng phải tìm cách "lách luật" theo hướng dẫn trên mạng như tải VPN để thay đổi địa chỉ mạng, nạp tiền, thuê số điện thoại ảo...
Trong bối cảnh ChatGPT đang "gây sốt" trên thế giới và mang đến những vấn đề pháp lý đáng lo ngại, một số chuyên gia đã chạy đua phát triển những công cụ sử dụng AI để làm "khắc tinh" của siêu chatbot này.
ChatGPT là hệ thống chatbot được tạo bằng khoa học công nghệ GPT-3 (Generative Pretraining Transformer 3). Đây là một mô hình sử dụng công nghệ AI để xử lý tiếng nói hiện đại hiện nay.
ChatGPT được sử dụng qua trình duyệt web chứ không phải một app trên điện thoại. Nhiều người lên Google Play và App Store để tìm ứng dụng và đã khiến hàng trăm nghìn người tải nhầm gặp tình trạng dở khóc dở cười.
ChatGPT, viết tắt của Chat Generative Pre-training Transformer, là một chatbot do OpenAI phát triển và ra mắt vào tháng 11 năm 2022. Số người dùng ChatGPT được cho là đã cán mốc 100 triệu sau 3 tháng.
Các giáo sư đại học ở Mỹ đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc sinh viên có thể tận dụng trí thông minh nhân tạo (AI) để “đạo văn”. AI thông minh tới nỗi có thể qua mặt mọi công cụ kiểm tra đạo văn phổ biến hiện nay.