Chủ đầu tư đường trên cao Mai Dịch - Nam Thăng Long cam kết thực hiện đúng tiến độ

(khoahocdoisong.vn) - Dù đang chậm tiến độ 5%, nhưng Ban Quản lý Dự án Thăng Long (PMU Thăng Long) cam kết sẽ hoàn thành Dự án xây dựng đường trên cao Mai Dịch - Nam Thăng Long (Hà Nội) đúng kỳ hạn.

Báo cáo Bộ trưởng Giao thông Nguyễn Văn Thể trong chuyến kiểm tra Dự án xây dựng đường Vành đai 3 trên cao (cầu cạn) Mai Dịch - Nam Thăng Long chiều ngày 12/8, đại diện chủ đầu tư, Phó Giám đốc PMU Thăng Long Phạm Thanh Bình cho biết hiện dự án đã triển khai thi công được 14 tháng, bị chậm tiến độ 5%.

Nguyên nhân chậm là do điều kiện mặt bằng của dự án thay đổi nên phải điều chỉnh thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật cần thời gian phê duyệt điều chỉnh để triển khai thi công.

Hơn nữa, việc vận chuyển dầm nặng khoảng 100 tấn yêu cầu phải sử dụng xe siêu trường, siêu trọng nhưng giữa tháng 4/2019 mới được Tổng cục Đường bộ cấp giấy phép. Hồi tháng 2, dự án phải dừng thi công theo yêu cầu phục vụ sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên.

Tuy nhiên, đại diện chủ đầu tư vẫn cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành đúng tiến độ vào tháng 9/2020.

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể đã chỉ đạo yêu cầu hoàn thành đúng tiến độ nhưng phải đảm bảo chất lượng công trình, không được để ra sai sót về chất lượng. Nếu có điều chỉnh thiết kế cơ sở cần phải đảm bảo tiến độ hoàn thành trước 31/12/2020.

Dự án xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long thuộc đường Vành đai 3 Hà Nội có quy mô đường cao tốc 4 làn xe, chiều dài cầu và đường dẫn gần 5,37km, trong đó riêng cầu cạn dài hơn 4,83km. Tổng mức đầu tư dự án là 5.343 tỷ đồng. 

Theo Đời sống
Vì sao công ty Đại Cát bị cấm đấu thầu?

Vì sao công ty Đại Cát bị cấm đấu thầu?

Mới đây, UBND huyện Vĩnh Linh đã ký văn bản cấm Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Đại Cát (Công ty Đại Cát) bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu 4 năm vì cố tình cung cấp tài liệu dự thầu không trung thực.
back to top