Chống phản công, quân đội Syria giải phóng 2 thêm thị trấn nhỏ ở Idlib

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 15.08.2019, lực lượng Hồi giáo cực đoan tiến hành cuộc phản công nhằm chiếm lại làng Sukayk (miền nam Idlib) từ quân đội Syria.

Lực lượng Hồi giáo cực đoan, dẫn đầu là nhóm Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) và nhóm Rouse the Believers (Các tín đồ thức tỉnh), triển khai cuộc phản công từ cao điểm lớn Tal Tari, đánh vào chiến tuyến phòng ngự của quân đội Syria tại ngoại vi làng Sukayk ở miền nam Idlib. 

Đây là cuộc phản công thứ hai của lực lượng thành chiến trong 48 giờ qua, để cố gắng giành lại làng Sukayk từ quân đội Syria và lực lượng vũ trang địa phương NDF.

Cuộc tấn công bắt đầu bằng đòng tập kích xe đánh bom tự sát, sau đó lực lượng thánh chiến và ồ ạt tiến lên, đột phá vào tuyến phòng ngự của quân đội Syria tại khu vực phía bắc và phía đông làng.

Sau vài giờ giao chiến với các đơn vị của quân đoàn tình nguyện số 5 và Vệ binh Cộng hòa, các tay súng thánh chiến thương vong nặng nề, buộc phải rút lui.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự cho biết, quân đội Syria tiêu diệt khoảng hơn 30 tay súng thánh chiến, trong đó có một số phần tử nước ngoài.

Đêm ngày 15.08.2019, quân đội Syria, chủ lực là sư đoàn Tiger tiếp tục tiến công quy mô lớn trên miền nam Idlib, chiếm thêm hai thị trấn từ lực lượng thánh chiến.

Các đơn vị sư đoàn Tiger, sử dụng các bộ khí tài nhìn đêm tiến hành cuộc tấn công đánh chiếm thị trấn nhỏ Madaya gần thành phố Khan Khanoun, căn cứ địa chiến lược của thánh chiến ở Idlib.

Chiếm được thị trấn Madaya, các đơn vị quân đội Syria triển khai phòng ngự, đánh trả cuộc phản công của lực lượng khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham.

Song song với đps, các đơn vị quân đội Syria tiến hành tấn công lên thị trấn cao điểm Tal Al-Arjahi. Chịu áp lực quá lớn về hỏa lực, các tay súng Hồi giáo cực đoan bỏ địa bàn, rút lui về thành phố Khan Sheikhoun, thuộc địa phận tỉnh Idlib.

Các đơn vị quân đội Syria đang tiến vào vùng ngoại ô phía tây bắc thành phố Khan Sheikhoun từ hướng đông và tây. Trong đó, hướng đông đang trở thành hướng tiến công chính của sư đoàn Tiger.

Tổ chức khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham và Rouse the Believers (một nhóm thánh chiến mới hình thành) đang tung tất cả mọi khả năng hiện có để ngăn cản cuộc tấn công của quân đội Syria vào thị trấn Ta'manah, đồng thời cố gắng phá vỡ hệ thống phòng thủ của quân đội Syria ở thị trấn Sukayk nhằm đánh chiếm lại địa bàn này.

Các đơn vị quân đội Syria chiến đấu trên chiến trường thành phố Khan Sheikhoun, thuộc tinh Idlib. Video kênh Sama

Theo TGO
back to top