Chống mối khi xây nhà

(khoahocdoisong.vn) - Nghe nói phòng chống mối phải làm từ lúc chưa xây nhà có đúng không?

Hỏi: Tôi nghe nói phòng chống mối phải làm từ lúc chưa xây nhà có đúng không?

Bùi Thị Lan (Hà Nội)

Ông Tô Đức Tuấn, Viện Sinh Thái và Bảo vệ Công trình: Mối là loài côn trùng có sức phá hoại lớn làm giảm tuổi thọ công trình, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế. Phòng chống mối tốt nhất là từ lúc công trình chuẩn bị xây dựng, mục đích nhằm ngăn ngừa mối xâm nhập từ bên ngoài vào công trình qua móng tường bằng cách tạo một đường hào bằng hoá chất, đường hào này tiếp xúc và bao toàn bộ phía ngoài móng công trình. Đất đào lên được kết hợp với các loại thuốc chống mối rồi lấp lại. Kích thước hào chống mối công trình bao ngoài rộng 0,5m, sâu 0,6 - 0,8m. Hàng rào chống mối phía trong công trình dọc theo chân tường bên trong, đất đào lên được kết hợp với các loại thuốc phòng chống mối rồi lấp lại. Kích thước hào phòng chống mối bên trong rộng 0,3m, sâu 0,4m. Toàn bộ mặt nền đất sau khi đã ổn định cốt nền, cần phải có một lớp thuốc phòng chống mối.

Theo Đời sống
Trẻ suy thận cấp vì tiêu chảy

Bé 4 tuổi suy thận cấp vì tiêu chảy

Trẻ bị tiêu chảy cấp có tốc độ đào thải phân cao có thể 10-15 lần/ngày, kèm theo thời tiết nắng nóng là nguyên nhân dễ dẫn đến mất nước, rối loạn điện giải, rối loạn kiềm toan, nguy hiểm đến tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.
back to top