Chống dịch Covid-19 qua đường ống nước

(khoahocdoisong.vn) - Tôi nghe nói virus Covid-19 có thể lây lan qua đường ống chung cư cao tầng, xin hỏi phải phòng dịch thế nào?

Hỏi: Tôi nghe nói virus Covid-19 có thể lây lan qua đường ống chung cư cao tầng, xin hỏi phải phòng dịch thế nào?

Trần Anh Tuấn (Hà Nội)

BS Trần Văn Phúc, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn: Nhiều nghiên cứu khoa học đã đặt ra nghi vấn virus Covid-19 có thể lây truyền qua đường ống nước trong các chung cư cao tầng. Dù chưa có khuyến cáo chính thức nào về việc này thì việc kiểm soát nhiễm khuẩn hệ thống đường ống nước thải là rất quan trọng để phòng dịch, đặc biệt ở các khu nhà cao tầng. Nếu bạn đang sống tại các khu chung cư thì nên đảm bảo rằng tất cả các bồn rửa và nhà vệ sinh đều uốn cong hình chữ U. Đổ nước vào tất cả các bồn rửa và nhà vệ sinh trong ít nhất năm giây mỗi sáng và tối, đặc biệt chú ý đến cống thoát sàn trong phòng vệ sinh. Nếu đường ống nước thải của nhà vệ sinh, bồn rửa hoặc các thiết bị gia dụng khác bị ngắt kết nối hay bị hở, hãy bịt kín ngay lập tức. Bịt kín các đầu ống bằng dây cao su hay băng keo.. chú ý đến các vấn đề thoát nước hoặc nơi có mùi hôi.

Theo Đời sống
back to top