Chồng chết vì AIDS, vợ không lây HIV?

(khoahocdoisong.vn) - Tỷ lệ lây nhiễm HIV cho mỗi lần quan hệ tình dục không bảo vệ ước tính là 0,1 – 1%. Tỷ lệ này gia tăng theo tần suất quan hệ, tải lượng virus, mức độ tổn thương khi quan hệ...

Hỏi: Ở quê tôi có người chồng bị chết do nhiễm HIV/AIDS, nhưng kết quả xét nghiệm vợ  không bị bệnh. Xin hỏi, liệu điều này có đúng không? 

Nguyễn Văn T. (Hải Phòng)

ThS.BS Nguyễn Hồng Hà, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư: Virus HIV dễ lây truyền qua đường tình dục. Tỷ lệ lây nhiễm HIV cho mỗi lần quan hệ tình dục không bảo vệ ước tính là 0,1 – 1%. Tỷ lệ này gia tăng theo tần suất quan hệ, tải lượng virus, mức độ tổn thương khi quan hệ...

Trong khi đó, quan hệ tình dục với người bị HIV có bảo vệ bằng bao cao su sẽ có độ an toàn lên tới 90 – 95% nếu thực hành đúng cách... 

Trên thế giới từng ghi nhận vài trường hợp không bị lây nhiễm HIV cho dù có quan hệ tình dục với người bị bệnh thời gian dài. 

Thực tế có rất nhiều trường hợp bệnh nhân HIV đang ở "thời kỳ cửa sổ", xét nghiệm lần đầu cho kết quả âm tính, nhưng sau 3 tháng xét nghiệm lại là dương tính. 

Có những trường hợp, chồng chết vì HIV/AIDS, vợ xét nghiệm lúc đầu âm tính nhưng sau 3 năm vợ phát bệnh thì đã ở giai đoạn muộn, điều trị cho kết quả kém. Vì vậy, tốt nhất người vợ vẫn nên theo dõi, kiểm tra sát để phòng nếu không may nhiễm bệnh thì được điều trị sớm.

Theo Đời sống
back to top