Chớ sử dụng lại chai nhựa, rước bệnh vào người đấy!

Nhiều người có thói quen tái sử dụng chai nhựa trên bàn làm việc và hầu như không ai suy nghĩ về hàng triệu vi khuẩn ở chai.

Nhưng nếu đọc những thông tin dưới đây, có thể có đủ lý do thuyết phục bạn bỏ ngay chúng sau khi dùng, theo Telegraph.

Một loại vi khuẩn duy nhất, trong điều kiện thích hợp, có thể phân chia mỗi 20 phút, có nghĩa là nó là “thuộc địa” của một con vi khuẩn có thể trở thành “thuộc địa” của hàng triệu con trong vòng vài giờ;

Những điều kiện thích hợp để vi khuẩn sinh sôi nảy nở là thời tiết ấm áp, độ ẩm và chất dinh dưỡng xung quanh môi trường chai nước.

Tiến sĩ Adam Roberts, giảng viên cao cấp về Hóa trị và Kháng thuốc kháng sinh tại Trường Y học Nhiệt đới Liverpool, cho biết vi khuẩn E.coli có thể ở bên trong chai nước và nó có khả năng gây bệnh trước khi chai nước bốc mùi hôi. Vi khuẩn E.coli có thể gây tiêu chảy và bệnh nặng hơn nếu bạn mắc phải nó.

Theo Thanh niên

Theo Đời sống
Hà Nội: Ca mắc rubella đầu tiên đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng bệnh

Bệnh rubella nguy hiểm thế nào?

Rubella là bệnh truyền nhiễm do vi rút Alphavirust genus và Rubivirus genus gây ra. Bệnh rubella có tính lây truyền cao dễ gây thành dịch lớn và đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai.
back to top