Chính thức VFF kiến nghị AFF về sai sót của trọng tài

Ngày 24/12, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức có kiến nghị với Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) về những sai sót của trọng tài trong trận đấu Việt Nam - Thái Lan.

Sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020, rất nhiều cổ động viên và chuyên gia bóng đá đã lên tiếng phàn nàn về chất lượng trọng tài của trận đấu này.

trong-tai.jpg
Quyết định của trọng tài trong trận Việt Nam - Thái Lan được cho là có nhiều sai sót làm ảnh hưởng tới kết quả trận đấu.

Ngày 24/12, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức có kiến nghị với Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) về những sai sót của trọng tài trong trận đấu Việt Nam - Thái Lan.

Thông báo của VFF cho biết: "Với tinh thần trách nhiệm vì thành công chung và uy tín của AFF Suzuki Cup, VFF đã có kiến nghị đối với AFF cần có các giải pháp hiệu quả để cải thiện, nâng cao chất lượng công tác trọng tài điều hành các trận đấu tại giải đấu cao nhất bóng đá khu vực".

trong-tai-tran-viet-nam.jpg
Trọng tài Al-Adba Saoud Ali chưa có nhiều kinh nghiệm cầm còi trong sự nghiệp.

Lãnh đạo của VFF cho rằng, trước độ khó cao của các trận đấu, công tác trọng tài hiện chưa đáp ứng được yêu cầu, dẫn tới các sai sót, làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu.

Cụ thể ở trận đấu giữa Việt Nam - Thái Lan tối 23/12, đã có một loạt những tình huống mà quyết định của trọng tài gây tranh cãi về việc đã gây bất lợi cho đội tuyển Việt Nam. Trong đó, tiêu biểu là tình huống thủ môn Chatchai Budprom phạm lỗi Văn Toàn ngoài vùng cấm nhưng chỉ bị thẻ vàng, tình huống Hà Đức Chinh không việt vị nhưng bị thổi phạt, tình huống Tristan Do đẩy ngã Quang Hải là 3 trong nhiều pha bóng khiến phía ban huấn luyện và cầu thủ Việt Nam bức xúc.

trong-tai-xu-ep-2.jpg
Trọng tài Al Ali gây tranh cãi khi không rút thẻ đỏ đuổi thủ môn Chatchai Budprom, sau khi phạm lỗi với Văn Toàn bên ngoài vòng cấm. Ảnh: Getty Images 

Theo đánh giá của Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn, bóng đá Đông Nam Á đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Trình độ giữa các đội tuyển đã được thu hẹp lại, các trận đấu cũng diễn ra căng thẳng và quyết liệt hơn rất nhiều.

Do vậy, công tác trọng tài cần phải được chú trọng hơn. Trước mắt AFF cần rà soát, đánh giá chất lượng công tác trọng tài để có giải pháp điều hành hiệu quả hơn cho 2 trận bán kết lượt về và 2 lượt trận của chung kết AFF Suzuki Cup 2020.

Trao đổi với chủ tịch AFF Khiev Sameth, ông Trần Quốc Tuấn cũng kiến nghị AFF nên nghiên cứu để đưa vào áp dụng công nghệ hỗ trợ trọng tài video (VAR) tại các kỳ AFF Suzuki Cup sắp tới. Qua đó giúp các trọng tài có thể đưa ra những quyết định chính xác đối với các tình huống theo quy định của luật.

Chủ tịch AFF Khiev Sameth tán thành và đánh giá cao ý kiến của Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn. Đồng thời cho biết AFF sẽ nghiên cứu đưa vào áp dụng VAR ngay tại kỳ AFF Suzuki Cup 2022.

Theo Đời sống
back to top