Chiến trường Yemen: Thêm UAV Scan Eagle do Mỹ sản xuất bị Houthi bắn hạ tại tỉnh Marib

Lực lượng phòng không Houthi (phong trào Ansar Allah) bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) Scan Eagle do Mỹ sản xuất thuộc liên quân Ả rập Xê-út trên không phận phía nam tỉnh Marib.

Theo phát ngôn viên của Lực lượng vũ trang kháng chiến Yemen, chuẩn tướng al-Sari, cho biết một UAV trinh sát ScanEagle của liên quân Ả rập Xê út đã bị lực lượng phòng không Houthi bắn hạ vào sáng ngày 13/11 trên không phận huyện al-Jubah ở tỉnh Marib.

Không quân liên quân Ả rập Xê út ném bom 3 lần liên tiếp vào điểm rơi của chiếc UAV sau khi bị bắn hạ.

Đây là chiếc UAV Scan Eagle thứ 6 do Mỹ sản xuất bị Houthi bắn hạ ở Yemen.

Chiếc UAV ScanEagle bị bắn hạ ngày 13/11 ở tỉnh Marib.

Máy bay không người lái (UAV) Scan Eagle đầu tiên của Ả rập Xê út bị bắn rơi vào ngày 19/6/2021. Chiếc thứ 2 bị hạ ngày 21/6/2021 tại cao điểm al-Mashjah thuộc tỉnh phía tây Marib. Chiếc thứ 3 rơi ngày 14/8/2021 tại tỉnh Marib. Chiếc thứ 4 bị hạ ngày 27/9 trên địa bàn huyện Madghal phía tây tỉnh Marib, và chiếc thứ 5 ngày 9/11 trên địa bàn huyện al-Jubah thuộc tỉnh Marib.

Liên quân do Ả rập Xê út dẫn đầu sử dụng nhiều UAV Scan Eagle trong cuộc chiến Yemen, chưa xác định được lực lượng nào điều khiển loại UAV này.

Theo phong cách của Ả rập Xê út, có khả năng các cố vấn Mỹ đã điều khiển những UAV này từ các căn cứ của liên quân.

UAV ScanEagle là máy bay không người lái do thám, trang bị camera quang điện tử và camera quang ảnh hồng ngoại, được phóng lên không bằng giá phóng. UAV có thể bay liên tục hơn 20 giờ trên không.

Một doanh trại của lực lượng Liên quân do Ả rập Xê út dẫn đầu bị tên lửa Houthi phá hủy

Cùng ngày, Houthi phóng 3 tên lửa đạn đạo vào doanh trại Trung đoàn 1 Quân đội Quốc gia Yemen của tổng thống Mansur Hadi ở Dhahran Al-Janoub, 2 tên lửa đạn đạo khác đánh vào trại huấn luyện lực lượng Yemen do Ả rập Xê út hậu thuẫn phía tây Taiza, một điểm tập trung quân ở Middle Balkans và một doanh trại khác thuộc tỉnhMarib.

Theo Đời sống - Tri thức Cuộc sống
back to top