Chiến trường Yemen: Houthi tiếp tục đánh thảm bại Liên quân Ả rập Xê út ở tỉnh Jawf

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 9/10/2020, chiến sự bùng phát ác liệt trên địa bàn tỉnh Al-Jawf, nhóm dân quân vũ trang của thủ lĩnh Sheikh Amin al-Akimi (tổng thống Mansour Hadi chỉ định làm thống đốc Al-Jawf) tiến công vào căn cứ al-Khanjar.

Lực lượng Houthi (Ansar Allah) trước hỏa lực đường không của Liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu và nhóm vũ trang của tổng thống Mansour Hadi, đã rút lui khỏi căn cứ al-Khanjar và chiếm các cao điểm khống chế tầm quan sát khu vực này. Lực lượng của al-Akimi đánh chiếm căn cứ và tấn công vào khu vực al-Maraziq.

Ngay sau đó, lực lượng Houthi phóng rockets vào các vị trí tập trung quân của lực lượng Mansour Hadi ở Al-Khanjar.

Trong 24 giờ liên tiếp, máy bay chiến đấu của Ả rập Xê út liên tiếp ném bom quận Khab và Al-Shaaf, đồng thời không kích vào các địa bàn do Houthi kiểm soát trong các quận Rahbah và Maheliyah.

Ngày 10/10, sau những cuộc pháo kích bằng rockets và tấn công bằng súng bắn tỉa, Houthi tiến hành cuộc tấn công đánh bại nhóm dân quân vũ trang của thống đốc tỉnh Jawf al-Akimi, được liên quân do Ả rập Xê út hậu thuẫn ở quận Khab và Shaaf, tái chiếm lại căn cứ al-Khanjar và khu vực xung quanh.

Bản đồ các mũi tiến công của Houthi trên địa phận tỉnh Jawf

Bản đồ các mũi tiến công của Houthi trên địa phận tỉnh Jawf

Du kích Houthi tấn công đánh chiếm một cao điểm ở tình Al-Jawf

Du kích Houthi quét sạch mọi sự kháng cự trong căn cứ al-Khanjar và các khu vực lân cận, phá hủy một số phương tiện quân sự và xe thiết giáp AFV của lực lượng liên quân do Ả rập Xê út dẫn đầu. 

Theo các phương tiện truyền thông của liên quân Ả rập, hàng chục tay súng của lực lượng Mansur Hadi thiệt mạng, 6 tay súng khác bị thương, Houthi thu chiến lợi phẩm 5 xe thiết giáp AFV cùng 8 phương tiện cơ giới khác.

Thất bại trong cuộc tấn công, không quân Liên minh do Ả rập Xê út dẫn đầu không kích dữ dội vào quận Khab và Shaaf  54 lần liên tiếp trong 2 ngày qua.

Houthi đáp trả đũa bằng cuộc tấn công rockets vào lực lượng Mansour Hadi ở phía đông Ber al-Mahashimah, phía bắc căn cứ al-Khanjar.

Cuộc tập kích hỏa lực khiến đại tá Askar al-Mahshami, Phó tư lệnh quân lực nhân sự Lữ đoàn Biên phòng số 1, đại tá Fayiz al-Dhale'i, Phó tư lệnh huấn luyện Lữ đoàn Biên phòng số 1... thiệt mạng, Lữ đoàn trưởng Haykal Hantaf, Tư lệnh Lữ đoàn biên phòng số 1 bị thương. Ngoài ra, đại tá Bashir Bin Sufah, phó Tư lệnh tình báo khu vực phía bắc tỉnh Jawf cũng thiệt mạng.

Theo TGO
back to top