Chiến trường Yemen: Houthi diệt một đoàn xe quân sự, bắn rơi 1 UAV CH-4 của Liên minh quân sự

(khoahocdoisong.vn) - Lực lượng kháng chiến Yemen tuyên bố đã phục kích tấn công một đoàn xe quân sự của Liên minh quân sự vùng Vịnh do Ả rập Xê út dẫn đầu tại khu vực Ber al-Salami, phía nam quận al-Boqa, tỉnh biển giới Saadah.

Trong cuộc tấn công này, lực lượng kháng chiến Yemen phá hủy một số xe thiết giáp AFV và xe cơ giới quân sự, diệt và làm bị thương hàng chục binh sĩ thuộc Liên minh quân sự. Sau cuộc tấn công thành công, lực lượng Houthi rút về vị trí phòng ngự tại núi Aziyaq.

Chiến trường Yemen: Houthi diệt một đoàn xe quân sự, bắn rơi 1 UAV CH-4 của Liên minh quân sự  ảnh 1

Lực lượng Houthi tiến công Liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu trong khu vực Ber al-Salami, phía nam quận al-Boqa, tỉnh biên giới Saadah

Sau khi giải phóng Yatmah và al-Boqa, lực lượng Houthi rút khỏi khu vực phía bắc al-Jawf và Saadah, tập trung binh lực tiến hành những chiến dịch lớn, gây thương vong nặng nề hơn cho lực lượng của Liên minh quân sự do Ả rập Xê út chỉ huy.

Lực lượng Houthi tiến công Liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu trên chiến trường biên giới tỉnh Saadah. Video Yemen Press

Giao chiến tiếp tục diễn ra ác liệt giữa Houthi và Quân đội Quốc gia Yemen của tổng thống lưu vong Mansur Hadi ở tỉnh al-Baydha.

Xạ thủ bắn tỉa Houthi tiến công Liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu trên khắp chiến trường Yemen

Ngày 11.05.2020, phòng không Houthi bắn hạ một máy bay không người lái CH-4 do Trung Quốc sản xuất của Liên minh quân sự vùng Vịnh trên chiến trường phía bắc Saadah, phía tây bắc Yemen.

Máy bay không người lái CH-4 Trung Quốc là phiên bản copy chiếc MQ-9 của Mỹ, mang theo 250 kg bom đạn có điều khiển, thời gian bay liên tục 40 giờ, tầm bay tối đa 5000 km. Đây là chiếc CH-4 thứ 4 bị Houthi bắn hạ.

Không giành được lợi thế trên chiến trường, không quân liên minh do Ả rập Xê út dẫn đầu tăng cường ném bom các khu vực thuộc quyền kiểm soát của Houthi. Máy bay liên minh không kích tỉnh Hajjah 2 lần, khu vực Majzar thuộc tình Marib 6 lần, khu vực Sawadiya thuộc tỉnh Al-Bayda 6 lần, khu vực QLocation thuộc tỉnh Al-Bayda 5 lần;

Lực lượng Liên minh quân sự vùng Vịnh tiếp tục bắn phá bừa bãi vào các khu dân cư thuộc tỉnh al-Hudaydah bất chấp lệnh ngừng bắn do Liên Hiệp Quốc bảo trợ.

Theo TGO
back to top