Chiến trường Yemen: Houthi đánh mạnh ở Marib, Ả rập Xê út cuống cuồng rút quân

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 16/9/2020, sau 3 ngày tấn công, lực lượng kháng chiến Yemen đánh bại Liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu, giành quyền kiểm soát nhiều địa bàn dân cư trong tỉnh Marib của Yemen.

Trên chiến trường tỉnh Marib: Lực lượng Houthi chiếm quyền kiểm soát các khu dân cư Najd al-Majmaa, Habisah, Ajam al-Sud và al-Atf, các vùng núi Araftan, Malih và Manaqil ở quận Rahbah từ các lực lượng vũ trang của tổng thống Mansur Hadi do Ả rập Xê út hậu thuẫn. Giao chiến tiếp tục diễn ra ác liệt trong khu vực đồi núi Rahbah.

Không quân liên minh quân sự do Ả rập Xê-út chủ huy thực hiện hàng trăm vụ không kích vào các khu vực khác nhau thuộc tỉnh Marib, ném bom quận al-Jubah 15 lần, quận Rahbah 15 lần, quận Madghal 5 lần, quận Majzar 3 lần, quận Sarwah 1 lần và quận Abdiyah 5 lần. Những vụ không kích khiến 2 du kích Houthi thiệt mạng, hai người khác bị thương.

Những cuộc tấn công hiệu quả của Houthi đã khiến Liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu đối mặt với thực tế có thể mất quyền kiểm soát tỉnh Marib. Có nghĩa là mất nguồn tài nguyên dầu mỏ lớn mà Ả rập Xê út vẫn khai thác của Yemen.

Trên khu vực chiến trường Sanaa, do thất bại ở Marib, không quân Liên minh do Ả rập Xê út dẫn đầu không kích ồ ạt với mật độ chưa từng có, ném bom 6 lần vào quận Arhab, 5 lần vào quận Sanhan, ném bom xung quanh sân bay Sanaa 9 lần, quận Bani Harith 3 lần, quận Thurah 3 lần và khu vực Atan 2 lần.

Lực lượng Houthi tiến công trên chiến trường Marib

Lực lượng Houthi tiến công trên chiến trường Marib

Trên chiến trường tỉnh Al Jawf, lực lượng Houthi giao chiến quyết liệt với Liên quân do Ả rập Xê út dẫn đầu trong khu vực huyện Alam và Rayyan, phía tây nam của tỉnh. Không quân Liên minh ném bom 28 lần các quận Khab và Shaaf 12 lần trong 3 ngày qua.

Trên địa phận tỉnh Saadah, lực lượng Houthi tiến công vào khu vực ngã tư Boqa, sau đó rút quân. Không quân Ả rập Xê út ném bom vào chiến tuyến của lực lượng kháng chiến Yemen 2 lần liên tiếp, pháo binh Liên quân bắn phá quận Shada, hai dân thường thiệt mạng.

Liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu rút trang bị khỏi địa phận tỉnh Idlib

Mặc dù chiếm hoàn toàn ưu thế trên không, có vũ khí và trang thiết bị hiện đại, nhưng Liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu không thể ngăn chặn được các đợt tấn công liên tiếp của lực lượng Houthi (Ansar Allah). Liên minh quân sự buộc phải quyết định rút dần binh lực khỏi địa bàn này.

Theo TGO
back to top