Chiến trường Yemen: Houthi chiếm thị trấn ở Marib, phóng tên lửa diệt hàng chục tay súng Al-Qaeda

(khoahocdoisong.vn) - Cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào Bộ chỉ huy Liên quân đặc nhiệm Ả rập Xê ut ở Marib ngày 27/8 /2020 khiến hàng chục quân nhân và các tay súng Al-Qaeda thiệt mạng và bị thương.

Ngày 3/9/2020, lực lượng Houthi đánh chiếm thị trấn Al-Amoud, trung tâm của huyện al-Maheliyah phía nam tỉnh Ma’rib.

Theo nguồn tin từ ISWNews, một số bộ lạc Yemen miền nam Ma’rib thay đổi quan điểm, quay sang ủng hộ phong trào kháng chiến Yemen Ansar Allah, trao quyền kiểm soát khu vực phía nam Marib cho lực lượng Houthi, các chiến binh bộ lạc chính thức tham gia vào đội ngũ những người kháng chiến chống Liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu.

Lực lượng AnsarAllah (Houthi) giải phóng thị trấn Al-Amoud, tỉnh Baydha ngày3/9/2020

Lực lượng AnsarAllah (Houthi) giải phóng thị trấn Al-Amoud, tỉnh Baydha ngày3/9/2020

Trước đó, cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV vào Bộ chỉ huy Liên quân đặc nhiệm Ả rập Xê ut ở Marib ngày 27/8 /2020 khiến hàng chục quân nhân và các tay súng Al-Qaeda thiệt mạng, bị thương.

ISW News dẫn nguồn tin địa phương từ Marib cho biết, lực lượng Houthi (Ansar Allah) sử dụng một tên lửa đạn đạo pháo binh và 2 UAV vũ trang tấn công trụ sở lực lượng đặc biệt quân đội tổng thống lưu vong Mansoor Hadi ở Marib. Trong căn cứ này còn có một số quân nhân thuộc quân đội Ả rập Xê út làm cố vấn và một nhóm các tay súng thánh chiến Al-Qaeda.

Tên lửa và UAV đánh trúng mục tiêu theo dự kiến, hàng chục tay súng thiệt mạng.

Cuộc tấn công được thực hiện khi các tay súng khủng bố Al Qaeda (bị lực lượng Houthi đánh bại ở tỉnh Baydha) đã thảm sát dân thường sau đó rút lui khỏi khu vực Qifah di chuyển đến căn cứ này. 

Trong cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV, 10 xe cơ giới vũ trang của khủng bố Al Qaeda bị phá hủy và hư hỏng, 17 tay súng khủng bố Al Qaeda và quân nhân thuộc Liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu thiệt mạng, 35 tay súng khác bị thương. Một thủ lĩnh của Al Qaeda, Abu Osamah al-Sanaani cũng bị tiêu diệt.

Các nhóm khủng bố Al Qaeda và ISIS tiến hành 327 cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Houthi phía bắc tỉnh Baydha từ năm 2015 đến năm 2020 bao gồm ám sát, đánh bom, phá hoại đường sá, bắt cóc và tấn công vào dân thường.

Lực lượng Houthis đánh chiếm một cao điểm thuộc tỉnh Jawf, liền kề với tỉnh Marib

Theo TGO
back to top