Chiến trường Yemen: Houthi bắn hạ một UAV trinh sát của Liên quân Ả rập Xê út

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 4/12, lực lượng Houthi (phong trào Ansar Allah) thông báo bắn rơi một máy bay không người lái (UAV) Boeing Insitu ScanEagle do Mỹ sản xuất, trên địa phận tỉnh Ma'rib.

Chuẩn tướng Yahya Sari, phát ngôn viên của lực lượng kháng chiến Yemen tuyên bố đã bắn hạ UAV bằng "vũ khí phù hợp", khi chiếc UAV này đang thực hiện "hành động thù địch" trên không phận quận al-Jubah. 

Truyền thông Yemen, ủng hộ lực lượng Houthi công bố video, ghi lại xác của UAV bị bắn rơi, là biến thể ScanEagle 2 tiên tiến hơn.

Tướng Sari cho biết, đây là chiếc UAV ScanEagle thứ 7 bị lực lượng phòng không Houthi bắn hạ ở Ma'rib trong năm 2021.

Scan Eagle đầu tiên của Hoa Kỳ bị bắn hạ vào ngày 19/6, chiếc thứ 2 ngày 21/6 tại cao điểm al-Mashjah phía tây Marib, chiếc thứ 3 ngày 14/8, chiếc thứ 4 ngày 27/9, trên không phận huyện Madghal phía tây tỉnh Marib, chiếc thứ 5 ngày 9/11trên bầu trời huyện al-Jubah thuộc tỉnh Marib và chiếc thứ 6 ngày 13/11trên bầu trời huyện al-Jubah tỉnh Marib.

ScanEagle là UAV trinh sát, trang bị camera quang điện tử hồng ngoại ngày đêm, video kỹ thuật số và hệ thống định vị vệ tinh GPS, phóng bằng giá phóng. ScanEagle 2 có tốc độ tối đa 148 km/h và thời gian hoạt động hơn 16 giờ.

Lực lượng phòng không Houthi hoạt động hiệu quả hơn trên chiến trường Marib. Ngày 1/12, Houthi bắn hạ UAV chiến đấu Rainbow CH-4 của liên quân do Ả rập Xê-út dẫn đầu ở Alamashya, nằm dọc theo ranh giới hành chính giữa các tỉnh phía bắc Saada và Amran.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top