Chiến tranh đường không bắt đầu diễn ra trên không phận Syria

(khoahocdoisong.vn) - Phòng không Syria đã đánh trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vũ trang (UCAV) của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đánh vào căn cứ không quân tại thành phố Hama ngày 01.02.2020.

Hãng tin nhà nước Syria (SANA) dẫn phóng sự của phóng viên tại tỉnh Hama cho biết, phòng không Syria bắn hạ 3 máy bay không người lái vũ trang của Thổ Nhĩ Kỳ trên không phận căn cứ này.

Cùng ngày, Bộ Tổng tư lệnh Tối cao Các lực lượng vũ trang Syria tuyên bố thiết lập vùng cấm bay trên khu vực tây bắc tỉnh Idlib.

Ngay sau đó, phòng không Syria tiếp tục bắn hạ thêm một UCAV của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, khi chiếc UCAV này đang thực hiện vụ không kích chiến tuyến của quân đội Syria trong thị trấn Joureen ở phía tây tỉnh Hama.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức tiến hành cuộc chiến tranh đường không với quân đôi Syria. Trong ngày 01.02.2020, máy bay F-16 Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ 2 máy bay phản lực của Syria, trong khi phòng không Syria bắn hạ 4 máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ.

Phòng không Syria bắn hạ một UCAV của Thổ Nhĩ Kỳ ở Hama

Theo TGO
back to top