Chiến sự Yemen: Houthi phóng tên lửa vào căn cứ không quân của Liên quân Ả rập Xê út, hàng chục lính thiệt mạng

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 27/7, giao chiến tiếp tục diễn ra trên hai vùng chiến sự, tỉnh Jawf và Marib, các quan chức địa phương tỉnh al-Mahra thông báo về sự hiện diện của quân đội Mỹ và Israel tại Sân bay al-Ghaydhah.

Trên địa phận tỉnh Al-Jawf, lực lượng Houthi (phong trào Ansar Allah) giao chiến ác liệt với lực lượng vũ trang Yemen của tổng thống lưu vong Mansur Hadi do Ả Rập Xê-út hậu thuẫn ở núi al-Shahla. Các đơn vị Houthis đã đẩy lùi lực lượng Liên quân do Ả Rập Xê-út dẫn đầu khỏi dãy núi này.

Trên khu vực chiến trường tỉnh Marib, giao chiến nhỏ giữa lực lượng Houthi và Liên quân do Ả rập Xê út dẫn đẩu phía bắc căn cứ Mass, phía đông quận Sarwah, phía bắc và phía đông quận Madghal.

Không quân Liên quân Ả rập Xê út tăng cường không kích các khu vực chiến sự, trong 48 giờ qua, máy bay chiến đấu Ả rập Xê út ném bom 7 lần vào quận Sarwah, 4 lần quận Maheliyah 4 lần và 4 lần quận Rahba ở tỉnh Marib, không kích 4 lần quận Al-Maraziq ở tỉnh Al-Jawf và hàng chục lần các tỉnh khác nhau của Yemen.

Houthi từ căn cứ sân bay Taiz phóng tên lửa pháo binh vào căn cứ không quân Anad thuộc tỉnh Lahij.

Houthi từ căn cứ sân bay Taiz phóng tên lửa pháo binh vào căn cứ không quân Anad thuộc tỉnh Lahij.

Ngày 29/8, lực lượng tên lửa Ansar Allah, sử dụng một số tên lửa tấn công căn cứ không quân Al-Anad, trung tâm tỉnh Lahij. Theo các nguồn tin địa phương, lực lượng Houthi phóng 3 tên lửa từ sân bay Taiz vào căn cứ không quân Al-Anad.

Phát ngôn viên của Hội đồng chuyển tiếp Miền Nam cho biết, hơn 30 binh sĩ Liên quân do Ả rập Xê út dẫn đầu thiệt mạng và hơn 60 người bị thương. Con số cập nhật mới nhất là 43 binh sĩ thiệt mạng, 56 người bị thương.

Liên quân do Ả rập Xê út dẫn đầu thương vong nặng nề sau cuộc tấn công tên lửa của Houthi.

Sheikh “Ali Salem Al-Harizi”, lãnh đạo Ủy ban Hòa giải của tỉnh al-Mahra, thông báo: các sĩ quan Israel và Mỹ đang có mặt và hoạt động hỗ trợ Liên quân do Ả rập Xê út dẫn đầu tại Sân bay Al-Ghaydha.

Sân bay Ghaydha và căn cứ quân sự của Liên quân Ả rập Xê út.

Sân bay Ghaydha và căn cứ quân sự của Liên quân Ả rập Xê út.

Theo TGO
back to top