Chiến sự Yemen: Houthi mở rộng tiến công về hướng thành phố Marib

(khoahocdoisong.vn) - Lực lượng Houthi (phong trào AnsarAllah của Yemen tiếp tục cuộc tấn công giành quyền kiểm soát thành phố Ma'rib, thành trì cuối cùng ở phía bắc còn do lực lượng vũ trang của tổng thống lưu vong Abd Rabbuh Mansur Hadi (được Ả rập Xê út hậu thuẫn) chiếm giữ.

Ngày 9/2, hãng tin AFP dẫn một nguồn tin giấu tên từ lực lượng Hadi cho biết, giao chiến diễn ra ác liệt cách Ma'rib khoảng 10 km về phía tây, 20 binh sĩ của tổng thống Hadi thiệt mạng và 28 người khác bị thương.

Các mũi tiến công của Houthi trên địa phận quận Sirwah, tỉnh Marib

Các mũi tiến công của Houthi trên địa phận quận Sirwah, tỉnh Marib

Ngày 9/2, lực lượng Houthis (phong trào Ansar Allah), sau nhiều cuộc giao chiến ác liệt, đã đánh chiếm được dãy núi Kufil và trạm bơm dầu, gây áp lực nặng nề cho Liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu ở tỉnh Marib.

Đáp trả cuộc tấn công này, không quân Liên minh do Ả rập Xê út không kích quận Sarwah 7 lần liên tiếp trong ngày.

Bắt đầu kế hoạch bao vây đánh chiếm thành phố Marib, lực lượng Houthi tiếp tục tiến công phía đông quận Sarwah. Trước mắt, lực lượng Houthi dự kiến tấn chiếm đập Marib trên hướng này.

Cùng ngày 9/2, giao chiến diễn ra khốc liệt giữa Houthi và các lực lượng vũ trang Yemen của tổng thống lưu vong Mansur Hadi tiếp tục diễn ra phía tây nam tỉnh al-Jawf

Martin Griffiths, Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Yemen ghé thăm Tehran, gặp gỡ Ngoại trưởng Iran Muhammad Javad Zarif thảo luận về cuộc khủng hoảng Yemen, thông báo về đề xuất hai bước của LHQ về việc ngừng chiến và triển khai viện trợ trong bước đầu tiên, bước tiếp theo là đàm phán để thành lập chính phủ chung trong hai năm.

Truyền thông đại chúng cho rằng, ông Martin Griffiths đã thay mặt chính quyền Joe Biden gửi một thông điệp quan trọng cho Iran, đổi lại việc Mỹ cắt giảm hỗ trợ cho Ả rập Xê út, Iran cũng ngừng hỗ trợ Ansar Allah.

Truyền thông Iran tuyên bố, ông Griffiths không mang theo bất cứ thông điệp nào từ phía Washington. Ngoại trưởng Zarif cho biết, phong trào Ansar Allah yêu cầu dừng mọi hoạt động quân sự của liên quân Ả rập Xê út chống lại Yemen. Chỉ trong trường hợp này, Ansar Allah sẽ đưa Ả rập Xê út là một trong những bên đàm phán trong tiến trình tái thiết Yemen.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh, trả lời hãng tin Tasnim nhấn mạnh, những thông tin như vậy hoàn toàn vô căn cứ và không có cơ sở: Ông nói: "Chuyến thăm của Đặc phái viên LHQ về Yemen không liên quan gì đến quan điểm gần đây của chính quyền Mỹ, ông Martin Griffiths không mang theo bất kỳ thông điệp gì từ Washington tới Tehran”, và “các quan chức cấp cao Liên Hiệp Quốc thường xuyên thăm viếng Tehran để hội đàm với các quan chức Iran về cuộc khủng hoảng Yemen.

Theo TGO
back to top