Chiến sự Libya: LNA tái chiếm lại một thành phố thị trấn gần Tripoli từ GNA

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 01.06.2020, Quân đội Quốc gia Libya (LNA) do Nguyên soái Khalifa Haftar lãnh đạo tái chiếm lại thành phố Al-Asaba trên dãy núi phía Tây, sau trận chiến với lực lượng Chính phủ Hiệp thương Quốc gia (GNA) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Không có thông tin chính thức từ phía LNA, nhưng truyền thông mạng xã hội ủng hộ LNA cho biết, các đơn vị lực lượng này đã tiến vào thành phố và đang chuẩn bị tấn công thành phố Gharyan.

Các lực lượng dân quân của Chính phủ Hiệp thương Quốc gia GNA đánh chiếm thị trấn Al-Asaba ngày 21.05.2020, trong một cuộc tấn công lớn với sự tham gia của lực lượng lính đánh thuê Syria, hỗ trợ của các UCAV Thổ Nhĩ Kỳ. GNA đã chiếm thị trấn Al-Asaba sau khi đánh chiếm thành công căn cứ không quân chiến lược Al-Watiyah, gần biên giới Tunisia.

Các nguồn tin mạng xã hội LNA cho biết, lực lượng này đang triển khai tấn công giành lại các địa bàn bị GNA, lính đánh thuê Syria, được sự hậu thuẫn của Thổ Nhĩ Kỳ đánh chiếm trong 90 ngày qua.

Lực lượng LNA pháo kích vào thị trấn trước cuộc tấn công. Video tài khoản twitter M.LNA

Theo TGO
back to top