Chiến dịch Aleppo: Quân Syria tổn thất nặng, mất 1 trực thăng và 2 khu dân cư

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 14.02.2020, lực lượng Hồi giáo thánh chiến đã bắn hạn hạ thêm máy bay trực thăng của quân đội Syria, và tái chiếm một số khu dân cư phía tây Aleppo.

Theo nguồn tin từ chiến trường Aleppo, trực thăng Mi-17 của quân đội Syria đã trúng tên lửa phòng không khi bay qua các địa bàn mới giải phóng phía tây tỉnh Aleppo, và rơi gần thị trấn Uram Al-Kubri.

Lực lượng tấn công tên lửa vào máy bay của quân đội Syria là tổ chức Hồi giáo thánh chiến Mặt trận Giải phóng Quốc gia NLF do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn trên.

Lực lượng Hồi giáo thánh chiến công video, ghi lại khoảnh khắc tên lửa phòng không tấn công trực thăng của quân đội Syria.

Đây là trực thăng thứ 2 của quân đội Syria bị thánh chiến bắn hạ trong vòng 3 ngày qua, bằng tên lửa phòng không vác MANPAD do Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp.

Lực lượng Hồi giáo thánh chiến bắn hạ trực thăng Mi-18 quân đội Syria ở phía tây Aleppo. Video truyền thông đối lập Syria

Cùng thời gian đó, lực lượng Hồi giáo thánh chiến tiến hành cuộc phản công, đánh chiếm lại ngôi làng trên cao điểm Talat Qurtaba và Abu Salim gần căn cứ chiến lược Trung đoàn 46.

Nguồn tin quân sự ở Aleppo cho biết, quân đội Syria đã rút quân chiến thuật khỏi những địa bàn này vào đầu giờ chiều, trước khi lực lượng thánh chiến cuộc phản công.

Ngày 11.02.2020, lực lượng khủng bố sử dụng tên lửa MANPAD bắn hạ một trực thăng của quân đội Syria gần làng Nayrab, phía đông Idlib.Video truyền thông đối lập Syria

Theo TGO
back to top