Chì trong thủy tinh an toàn với người dùng

Trong thủy tinh, pha lê đúng là có oxit chì. Nhưng hàm lượng chì trong thủy tinh này an toàn với người sử dụng.

Hỏi: Người ta bảo trong thủy tinh cũng có chứa chì. Vậy, chì này có thôi ra ảnh hưởng sức khỏe không?

Đặng Thanh Huyền (Hà Nội)

Chì trong thủy tinh an toàn với người dùng.

PGS.TS Trần Hồng Côn, Khoa Hóa học, Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội: Trong thủy tinh, pha lê đúng là có oxit chì. Chì được đưa vào nhằm mục đích để quá trình luyện thủy tinh được đạt hiệu quả tốt nhất.

Tuy nhiên, hàm lượng chì trong thủy tinh nằm cố định và không bị thôi nhiễm ra ngoài. Nên quá trình sử dụng thủy tinh hay pha lê không ảnh hưởng đến sức khỏe. Người dùng có thể cầm nắm hoặc các dụng cụ dùng để ăn uống cũng an toàn.

PV (ghi)

Theo Đời sống
back to top