Chi hết, ăn hết thì còn đâu mà đầu tư!

Chúng ta chi hết, ăn hết luôn thì không còn nguồn mà đầu tư phát triển nữa. Hơn nữa chi không hợp lý, không hiệu quả chứ không phải do nguồn thu giảm. Do đó, cần phải đưa con số này từ từ về 60% và giảm dần nữa” – ĐBQH Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM). plo.vn ngày 24/10

Làm ra đến đâu ăn hết luôn đến đấy thì vai trò lãnh đạo, điều hành chắc là mờ nhạt!

ĐBQH Trương Trọng Nghĩa

“Hôm nay, tôi nói trước Quốc hội, không phải vạch áo cho người xem lưng đâu. Nhưng chúng ta đang bàn về công việc của đất nước. Giải ngân hai chương trình mục tiêu quốc gia, mang tính chất nền tảng của đất nước mà còn khó khăn thế này.

Tôi đề nghị phải coi việc này, ngay sau kỳ họp này, bắt buộc bằng một nghị quyết hoặc chủ trương của Quốc hội là yêu cầu khống chế thời gian giải ngân” – Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng LĐ-TB-XH. thanhnien.com.vn ngày 24/10

Nếu không giải quyết sớm, chẳng cần phải vén thì lưng vẫn hở vì áo rách tả tơi!

Nguyên Thủy

Theo Đời sống
Tại sao không đánh thuế vàng?

Tại sao không đánh thuế vàng?

Các chuyên gia cho rằng, cần thiết phải đánh thuế vàng. Nhiều người mua vàng đầu cơ, mua bán nhằm sinh lời, khi đã kinh doanh cần phải chịu một số sắc thái thuế cho hoạt động đầu tư giống bất động sản, chứng khoán.
back to top