Chế độ giặt siêu nhanh

Một số dòng máy giặt thông minh có chương trình Supperquick (giặt siêu nhanh) giặt được khoảng 2 kg quần áo trong 15 phút.

Hỏi: Chế độ giặt siêu nhanh của máy giặt có đảm bảo sạch không? Phù hợp với loại quần áo nào?

Nguyễn Hồng Linh (Hà Nội)

KS Trần Văn Minh, Trung tâm Dịch vụ Điện tử Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội, cho biết hầu hết các máy giặt đều có chương trình giặt nhanh, tiết kiệm thời gian từ 50 đến 70 phút.

Chế độ này hoạt động tốt để loại bỏ mồ hôi và làm sạch quần áo, nhưng chỉ thích hợp với quần áo không quá bẩn, chẳng hạn như quần áo đi làm chỉ mặc một buổi, quần áo đi tập thể dục, chạy bộ. Không nên áp dụng chương trình giặt nhanh cho những bộ đồ trẻ em, hay các quần áo có vết bám bẩn, cáu bẩn.

Nhiều dòng máy có chương trình giặt nhanh chỉ mất khoảng 30 phút, nhưng bạn sẽ phải giảm số lượng quần áo khi giặt. Thông thường một chương trình giặt nhanh cho phép giặt từ 1 đến 3 kg quần áo.

Một số dòng máy giặt thông minh có chương trình Supperquick (giặt siêu nhanh) giặt được khoảng 2 kg quần áo trong 15 phút. Để đảm bảo hiệu quả giặt sạch, tốt nhất nên tuân thủ số lượng quần áo khi giặt nhanh.

PV

Theo Đời sống
back to top