Cháy nổ ở Hà Nội: 208 vụ, thiệt hại 31 tỷ

208 vụ cháy, 2 người chết, 5 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính 31 tỷ đồng… là những con số liên quan đến tình hình cháy nổ trên địa bàn Thủ đô Hà Nội quý 1/2018.

Mới đây, Hà Nội có công bố kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trong 3 tháng đầu năm. Một trong những nội dung thu hút được nhiều sự quan tâm là tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Hình ảnh vụ cháy chợ Quang (Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội) chiều 31/3 khiến nhiều tiểu thương trắng tay. Ảnh: TV

Liên quan đến tình hình cháy nổ ở Hà Nội, trong quý 1/2018, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 208 vụ cháy trong đó có 2 vụ cháy lớn, 2 vụ cháy nghiêm trọng, 2 vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng, 28 vụ cháy trung bình, 172 vụ cháy nhỏ và 2 vụ cháy rừng.

Các vụ cháy làm 2 người chết, 5 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính gần 31 tỷ đồng và 1,3 ha rừng. Ngoài ra có 165 vụ chập điện trên cột, 147 sự cố khác. So với cùng kỳ năm 2017; giảm 83 vụ cháy, bằng số người chết, giảm 2 người bị thương, thiệt hại về tài sản giảm 1 tỷ đồng, tăng 1 ha rừng.

Về tình hình trật tự an toàn giao thông, trong 3 tháng đầu năm, trên địa bàn TP. Hà Nội đã xảy ra 334 vụ tai nạn giao thông làm 156 người chết, 225 người bị thương. Lực lượng chức năng cũng đã xử lý trên 115.000 trường hợp vi phạm giao thông.

Theo Vương Trần (Lao Động)

Theo Đời sống
Người nhận lương hưu mất, thân nhân nhận chế độ gì?

Người nhận lương hưu mất, thân nhân nhận chế độ gì?

Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu qua đời được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu qua đời trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng.
back to top