Cháy cửa hàng đồ điện, 4 người chết

Cơ cở mua bán đồ điện Quang Dũng ở phường Chánh Lộ cháy lớn làm bốn người trong gia đỉnh tử vong, trong đó có một phụ nữ mang thai, rạng sáng 5/6.
Cửa hàng Quang Dũng, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn. Ảnh: Văn Nam.

Cửa hàng Quang Dũng, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn. Ảnh: Văn Nam.

Đám cháy bùng lên khoảng 1h ở căn nhà ba tầng của anh Bùi Phước Tiến (35 tuổi) trên đường Quang Trung, khói bốc lên kèm theo tiếng nổ khiến người dân xung quanh hoảng loạn.

Anh Tiến cùng vợ và hai con nhỏ (3 tuổi và 6 tuổi) đang ngủ ở tầng 3, mắc kẹt. Hàng xóm hô hào tìm cách phá cửa sắt dập lửa, cứu người nhưng bất thành.

Hơn 50 Cảnh sát Phòng cháy Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng 4 xe cứu hỏa, một xe bồn, một xe cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường ứng cứu.

Ôtô cùng nhiều vật dụng trong nhà cháy đen. Ảnh: Văn Nam.

Ôtô cùng nhiều vật dụng trong nhà cháy đen. Ảnh: Văn Nam.

Do cơ sở kinh doanh chỉ có một cửa chính, cảnh sát phải phá nhanh tường kính trên tầng hai để cứu người, dập lửa, chống cháy lan sang khu dân cư.

Tuy nhiên, do cơ sở có nhiều đồ điện, không có cửa thoát hiểm và thông gió nên lượng khói trong nhà rất lớn. Người dân liên lạc nhưng gia chủ cho biết không thể thoát ra ngoài do đám cháy phía trước nhà.

Các đồ điện của cửa hàng rơi vãi, hư hỏng sau vụ cháy. Ảnh: Văn Nam.

Các đồ điện của cửa hàng rơi vãi, hư hỏng sau vụ cháy. Ảnh: Văn Nam.

Hơn một giờ sau, đám cháy được dập tắt, song toàn bộ vật dụng trong nhà như ôtô, nhiều thiết bị điện tử bị cháy rụi. Hỏa hoạn khiến anh Tiến cùng vợ là chị Bùi Thị Thu Thủy (34 tuổi) và hai con tử vong. Nguyên nhân đang được điều tra.

Theo vnexpress.net
back to top