Chân thấp chân cao

(khoahocdoisong.vn) - Trẻ nhỏ mới sinh ra được chẩn đoán chân thấp chân cao gặp khá nhiều. Việc kéo dài chân thực hiện khi chênh lệch 2 chân trên 3cm và thường là trên 10 tuổi khi có sự phối hợp tốt giữa bệnh nhân và thầy thuốc.

Hỏi: Bé nhà em vừa tròn 1 tuổi, lúc sinh ra cháu được chẩn đoán là bị chân thấp chân cao, hiện tại cháu bị lệch hơn 10mm và đang được các bác sĩ bệnh viện địa phương điều trị bằng cách đi giày để không bị lệch cột sống. Xin hỏi, bé nhà em có thể thực hiện kéo dài chi được chưa?

Hạ Hân (Hải Phòng)

PGS.TS Lê Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108: Hiện con bạn mới tròn 1 tuổi nên chưa có chỉ định kéo dài chân, trước mắt cho con đi giày dép độn cao cho bằng với chân kia là hợp lý. Việc kéo dài chân thực hiện khi chênh lệch 2 chân trên 3cm và thường là trên 10 tuổi khi có sự phối hợp tốt giữa bệnh nhân và thầy thuốc. Trước mắt, hằng năm bạn nên đưa con đến khám kiểm tra đánh giá lại độ chênh lệch và bác sĩ sẽ có lời khuyên chính xác.

Theo KH&ĐS
back to top