Cấu trúc của đá sừng

sừng là sản phẩm biến chất tiếp xúc của đá sét với một thể magma xâm nhập. Đá có màu xám sừng, đặc sít.

Hỏi: Tôi nghe nói có đá sừng. Vậy loại đá này thế nào, cấu trúc ra sao? 

Đặng Huyền Anh (Hải Dương)

PGS.TS Lưu Đức Hải, Khoa Môi trường, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội: Đá sừng là sản phẩm biến chất tiếp xúc của đá sét với một thể magma xâm nhập. Đá có màu xám sừng, đặc sít.

Kiến trúc hạt biến tinh, đôi khi dạng nổi ban biến tinh, cấu trúc khối. Thành phần khoáng vật chủ yếu là thạch anh, mica, granat, andaluzit…

Khi đá sừng có cấu tạo phân phiến thì gọi là đá phiến sừng. Đá phiến sừng phân bố xa lò magma hơn đá sừng.

LH (ghi)

Theo Đời sống
back to top