Cào bằng trong trả lương là một tệ hại

“Liên quan đến nhiều người rời khỏi bộ máy nhà nước có lẽ không phải chỉ vì tiền lương thấp mà nhiều người, nhất là những người tài, cho rằng trong bộ máy nhà nước thường ít năng động, môi trường làm việc không hấp dẫn, cơ hội thăng tiến khó khăn, tính chất công việc không làm họ phát huy được khả năng sáng tạo của mình. Tất nhiên, việc cào bằng trong trả lương là một tệ hại, vì hậu quả của nó là triệt tiêu mọi động lực lao động của cán bộ công chức. Tuy nhiên, muốn không cào bằng, phải đánh giá chính xác hiệu quả làm việc của công chức. Đây là một trong những khó khăn nhất hiện nay.” – PGS-TS. Trần Xuân Cầu, nguyên Trưởng khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực (Đại học Kinh tế Quốc dân). thanhnien.com.vn ngày 14/9

Cào bằng trong trả lương là một tệ hại ảnh 1

“Tôi gặp nhiều người dân Hải Phòng ai cũng chỉ sợ bỏ chọi trâu Đồ Sơn. Nếu bỏ lễ hội này thì trước tiên phải kỷ luật ai đã đề xuất, ai đã ký quyết định công nhận đây là di sản phi vật thể quốc gia!… Biết bao lễ hội ở nước ngoài như cướp phomát, cưỡi bò điên… chúng ta đều không thể phê phán là man rợ. Còn nếu chỉ nhìn vào tai nạn vừa rồi thì có khi ngồi đờn ca tài tử trên thuyền cũng có thể bị tai nạn ngã xuống sông chết đuối” – Giáo sư Vũ Minh Giang, Phó chủ tịch hội đồng Di sản quốc gia. tuoitre.vn ngày 7/9

Lễ hội không có tội! Nếu có thì hẳn phải do người tổ chức nó mà thôi!

Chọi trâu Đồ Sơn

Nguyên Thủy

Theo Đời sống
back to top