Cảnh báo tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt độ cao trong thời tiết nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn (gió khô nóng) mạnh nên từ ngày 19-21/6/2021, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37- 40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Tại Hà Nội và khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, trạng thái oi nóng tiếp diễn trên 35 độ C sẽ kéo dài từ 11 giờ đến 17 giờ, cảm giác nóng rát và khó chịu, đặc biệt khi người dân di chuyển trên đường. Cơ quan khí tượng cảnh báo ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp độ ẩm không khí giảm thấp, người dân đề phòng nguy cơ hỏa hoạn, đồng thời nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. 

Chú thích ảnh
Nhiệt độ ngoài trời lúc 12 giờ trưa có thể lên đến trên 40 độ C.
Chú thích ảnh
Các phương tiện xe máy đỗ chỗ bóng râm dưới đường sắt trên cao Nhổn - Ga Hà Nội để tránh nắng.
Chú thích ảnh
Nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. 
Chú thích ảnh
Nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Chú thích ảnh
Sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng do thời tiết nắng nóng.
Chú thích ảnh
Người dân đi trên đường phải bịt kín để bảo vệ cơ thể dưới cái nắng trên 40 độ C. 
Chú thích ảnh
Một người bán hàng rong dưới cái nắng gay gắt trên 40 độ C. 
Chú thích ảnh
Công nhân vệ sinh môi trường làm việc dưới cái nắng gay gắt trên 40 độ C. 
Chú thích ảnh
Phút nghỉ ngơi dưới bóng mát của một người bán hàng rong. 
Chú thích ảnh
Nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Chú thích ảnh
Người dân phải phun nước lên mái nhà chống nóng. 
Chú thích ảnh
Công nhân Công ty TNHH Một thành viên Môi trường và Đô thị (URENCO) phải làm việc dưới cái nắng trên 40 độ C. 
Theo baotintuc.vn
Sơ cấp cứu đúng cách cứu sống trẻ bị chó tấn công

Sơ cứu đúng cách khi trẻ bị chó cắn

Chó cắn là một trong những tai nạn phổ biến, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Nếu không được xử lý vết thương đúng cách và tiêm huyết thanh, vắc xin dại kịp thời, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Bí ẩn "tam giác quỷ" Alaska

Bí ẩn "tam giác quỷ" Alaska

Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào, vùng tam giác Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda.
Hà Nội: Ca mắc rubella đầu tiên đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng bệnh

Bệnh rubella nguy hiểm thế nào?

Rubella là bệnh truyền nhiễm do vi rút Alphavirust genus và Rubivirus genus gây ra. Bệnh rubella có tính lây truyền cao dễ gây thành dịch lớn và đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai.
back to top