Càng khám càng nhiều bệnh

ng Trần Anh Hà (70 tuổi, Phú Thọ) mắc đủ loại bệnh. Ông bảo, bao năm không đi khám, cứ nhùng nhằng ở nhà thì không sao, giờ đi khám phát hiện ra cả tá bệnh như tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, rung nhĩ, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa…

Càng khám càng lo, cho thuốc rồi chả nhẽ không uống, uống thuốc vào thì mệt, no kễnh bụng nước, không ăn được cơm.

PGS.TS Phạm Mạnh Hùng, Tổng thư ký Hội Tim mạch học VN cho biết, từ 40 tuổi trở lên đã phải đi khám định kỳ để tầm soát bệnh tăng huyết áp, tiểu đường, tim mạch, rối loạn chuyển hóa. Tăng huyết áp hiện nay còn xuất hiện ở cả thanh niên, chứ không chỉ ở người cao tuổi.

Không phải không đi khám thì không có bệnh, việc đi khám cốt tìm ra bệnh từ khi mới bắt đầu để có phương pháp điều trị tốt. Các bệnh như huyết áp, tim mạch, tiểu đường đều có thể chữa khỏi nếu ta biết tránh các yếu tố nguy cơ từ khi còn trẻ. Việc không điều trị, để bệnh nặng rồi, phá ra thêm nhiều bệnh mới sẽ khó khăn trong điều trị, tốn kém cho người bệnh và chất lượng cuộc sống không cao.

QA ghi

Theo Đời sống
back to top