Cẩn thận với thuốc bổ dành cho phái mạnh

(khoahocdoisong.vn) - Hiện nay có rất nhiều loại thuốc bổ dành cho phái mạnh. Tuy nhiên, bồi bổ phải biết cách nếu không sẽ gánh hậu họa.

Thông thường, khi bị một căn bệnh nào đó mới cần dùng đến thuốc. Ngoại trừ những người đang có trong mình những căn bệnh mạn tính như gout, tiểu đường, tim mạch… phải dùng thuốc cả đời thì vẫn có những loại thuốc dành riêng cho nam giới  khi chưa bị bệnh.

 Tăng cường trí não và thể lực

Đây thực sự là nhóm thuốc cần thiết cho những doanh nhân chăm chỉ làm giàu. Trước đây, nhiều người hay dùng cavinton, sibelium… thì nay là ginkgo biloba hay hoạt huyết dưỡng não…

Đa số các thuốc nâng cao thể trạng đều được sản xuất từ các vitamin, chất khoáng và một số hoạt chất tự nhiên được quảng cáo khá kêu như vi cá mập, nấm linh chi, rong biển, sừng tê giác…Dù là thuốc hay TPCN thì cũng cần dùng đúng liều lượng và thời gian.

Nhóm thuốc làm đẹp cơ thể dành cho đàn ông dễ gây tác hại

Các thuốc đẹp da, sáng mắt, đen tóc, tăng cường cơ bắp, giảm mỡ bụng …đang rất được nhiều nam giới trẻ tuổi, sành điệu sử dụng. Cần nhớ là nhóm thuốc này tuy tác dụng đến vẻ bề ngoài nhưng đa số chúng vẫn có tác dụng toàn thân và có thể gây những phản ứng phụ, thậm chí có hại.

Một số thuốc thuộc hàng “xách tay” không có trong danh mục thuốc của Cục quản lý Dược cho nhập khẩu nhưng lại có trên thị trường. Cần cảnh giác trước các thuốc tăng trưởng hoặc các hormon mà giới thể thao hay gọi là doping. Việc sử dụng những thuốc này cần có thời hạn, theo tư vấn với từng cá thể, không lạm dụng vì có thể gây những hậu quả xấu. Một số thuốc được trình bày như mỹ phẩm giành riêng cho nam giới (for men) vẫn có thể gây dị ứng hoặc tác dụng toàn thân.

Nhóm thuốc tăng cường khả năng tình dục: dễ mất tiền hại thân

Thuốc lá, rượu bia, đi lại nhiều, stress…khiến chức năng sinh lý suy giảm. Giải pháp tìm đến thuốc được khá nhiều người lựa chọn. Những viagra, cialis, …(và các biệt dược chứa hoạt chất tương đương) điều trị chứng rối loạn cương được cho là cứu cánh. Tuy nhiên, đây cũng là nhóm thuốc có khá nhiều tác dụng phụ. Việc sử dụng phải tuân thủ theo quy định. Bản chất các thuốc này làm cho tăng cường máu vào thể hang của dương vật để tăng cường khả năng cương cứng chứ không phải thuốc kích dục. 

 Hiện nay đã có một số thuốc tăng cường khả năng tình dục được giới thiệu là có nguồn gốc thảo dược có vẻ an toàn hơn. Tuy nhiên, tác dụng của chúng chủ yếu là để hỗ trợ chức năng tình dục của phái mạnh nếu dùng đúng cách và phù hợp với từng cá thể.

Một số TPCN nhập ngoại có giá khá cao được bào chế từ Cao Butea Superba. Favonoid và phytosterol trong Butea Superba cao có hoạt tính ức chế mạnh enzym PDE-cAMP và PDE-5 từ đó làm giãn mạch thể hang, tăng cường lưu lượng máu đến dương vật, giúp khả năng cương kéo dài lâu hơn, mạnh hơn. Cao lipidic từ cây Maca Lepidium meyenic kích thích sinh dục cho cả nam và nữ. Hoạt chất chính của cây này là mecaridin được sử dụng theo kinh nghiệm của các thổ dân.

Một số loại kem bôi hoặc thuốc uống khác cần phải xem kỹ thành phần hoạt chất là gì. Đối khi nhiều loại thuốc uống bổ trợ được bán qua kênh đa cấp thực chất chỉ là các loại thảo dược hoặc vitamin có tác dụng bồi bổ cơ thể. Tuy nhiên, giá tiền không cao đến mức như thế mà chỉ vì bán hàng đa cấp có tỉ lệ % ăn chia theo nấc khá lớn trước khi đến tay người sử dụng.

Hãy là người tiêu dùng thông minh, nếu muốn sử dụng thuốc ngay cả khi mình chưa bị bệnh.

ThS Lê Quốc Thịnh (trưởng khoa dược Bệnh viện T.Ư71)

Theo Đời sống
Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Cục máu đông, hay còn gọi là huyết khối, nếu xảy ra trong mạch máu của các cơ quan trong cơ thể, nó sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe nguy hiểm và đôi khi có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.
back to top